Trước sự xuống cấp tàu Rạng Đông, câu lạc bộ thủy thủ tàu ngầm và cựu thủy thu Hải quân (St.Petersburg) đề xuất lắp động cơ mới cho tàu và biến nó thành tàu của tổng thống.


Tuần dương hạm Rạng Đông - “tượng đài Cách mạng tháng Mười“.

“Với danh nghĩa chính thức là con tàu của Hải quân, chiến hạm Rạng Đông sẽ tiếp tục mang lá cờ Andreev (cờ của Hải quân Nga từ thời Sa hoàng cắm ở mũi tàu) và cờ hiệu đặc biệt của hạm đội một cách hoàn toàn hợp pháp, tham gia vào các cuộc duyệt binh, tiếp đón các đoàn khách chính thức bất cứ cấp nào”, chủ tịch câu lạc bộ, nguyên thuyền trưởng tàu ngầm Yekaterinburg Igor Kurdin nói.

Theo ông này, câu lạc bộ đã gửi đề xuất ý tưởng trên trong thư gửi Tổng thống Vladimir Putin đầu tháng 8/2012, và ông Putin đã giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov nghiên cứu vấn đề này.

“Chúng tôi đang chờ câu trả lời, chúng tôi hi vọng là Tổng thống thích thú với đề nghị này và như vậy bằng cách đó sẽ cứu được Rạng đông.

Bản thân tàu Rạng đông hoàn toàn có thể di chuyển được, chỉ cần lắp thêm động cơ. Phòng thiết kế Neva sẵn sàng đưa ra dự án phục chế tái tạo lại con tàu, còn Nhà máy đóng tàu phương Bắc sẽ thực hiện các công việc đó. "Nhưng nếu không áp dụng các biện pháp kịp thời, thì con tàu có thể bị chết”, ông Kurdin nhấn mạnh.

Câu lạc bộ thuỷ thủ tàu ngầm than phiền, tất cả mọi người, kể cả Tổng thống, đều coi tàu tuần dương Rạng Đông chỉ là bảo tàng và cho rằng con tàu đứng trên bệ bê tông.

“Đó là sự ngộ nhận. Rạng Đông đã luôn tự nổi và cho đến nay vẫn là con tàu đang hoạt động, dù trong tình trạng hư hỏng", một cựu thủy thủ cho biết.

Theo ông này, trong thời gian không tham gia các hoạt động chính thức, Rạng Đông có thể được sử dụng làm con tàu học tập thực hành để huấn luyện đội thuỷ thủ và học viên sĩ quan. “Nhưng muốn vậy phải làm sao để con tàu trở về biên chế của Hải quân Nga," ông Kurdin nói.

Chiến hạm Rạng Đông đã bị đưa ra khỏi đội hình chiến đấu của Hải quân  theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và chuyển cho Bảo tàng Hải quân quyết toán về tài chính đảm bảo. Đồng thời việc chăm sóc con tàu đã được giao cho Công ty Slav, công ty này đã gắn cho Rạng Đông quy chế thành phố gia binh.

Nhưng, theo các cựu binh của Hải quân, Bảo tàng Hải quân không hề có cả phương tiện, cả khả năng duy trì con tàu ở trạng thái chấp nhận được, bởi vì chỉ có các quân nhân mới đủ khả năng chăm sóc một cách đầy đủ một tàu chiến nổi.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Học viện các vấn đề địa chính trị, Đại tá Konstantin Sivkov nhận định, việc chuyển Rạng Đông cho những nhà quản lý nhà ở xã hội quản lý thực chất sẽ giết chết con tàu.

“Bất cứ tổ chức thương mại nào, kể cả Slav cũng quan tâm trước hết đến thu lợi nhuận. Nhưng chăm sóc con tàu này phải là những người chuyên nghiệp, cả một đội tàu bao gồm thuỷ thủ, sĩ quan, các nhân viên kỹ thuật. Việc kiếm lợi nhuận đòi hỏi giảm thiểu tối đa chi phí, trong đó có biên chế nhân viên. Trong điều kiện như vậy việc chuyển giao con tàu độc nhất vô nhị cho bất kỳ tổ chức thương mại nào cũng tạo nên những điều đe doạ sự tồn tại của nó”, ông Sivkov giải thích.

Theo ông này, Rạng Đông không phải là tàu chiến và trong điều kiện hiện nay giá trị chiến đấu của nó bằng không. Tuy nhiên tàu tuần dương này đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới và là biểu tượng của Hải quân  Nga. 

Tập đoàn đóng tàu hợp nhất năm 2010 đã tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận tàu tuần dương bị đưa ra khỏi biên chế của hải quân để đảm bảo tài chính cho nó và thậm chí đã gửi đơn thích hợp  cho Thống đốc St. Petersburg, tuy nhiên sự chuyển giao này đã không xảy ra.

My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm