Quyết định này của Canada trên thực tế ảnh hưởng không đáng kể tới chiều hướng diễn biến của tình hình ở Afghanistan, vì Canada từ khi bắt đầu tham gia can dự vào Afghanistan năm 2002 đến nay cũng chỉ đưa có 3.000 binh lính đến.
Nhưng tác động chính trị của việc này lại rất đáng kể vì nó cho thấy mọi đồng minh của Mỹ và cả NATO rồi sẽ dần theo nhau “bỏ của chạy lấy người” ở Afghanistan trước khi Mỹ rút hết khỏi đất nước này.
Canada chính thức rút quân khỏi Afghanistan.
Cũng chính vì thế mà điều hiện được dư luận quan tâm là các bên có lợi ích trực tiếp cũng như gián tiếp tới khu vực Trung Á này sẽ tranh giành ảnh hưởng với nhau như thế nào.
Có thể nói, Trung Á đang dần có một cuộc chơi lớn mới giữa họ với nhau.
Trước đây, trong nhiều thế kỷ, Afghanistan là nơi tranh giành ảnh hưởng chủ yếu giữa Nga và thực dân Anh.
Với việc hậu thuẫn cho Pakistan và Taliban ở Afghanistan đối đầu với quân đội Liên Xô ở Afghanistan, Mỹ và phương Tây đã dần gây dựng được thế đứng ở Trung Á; rồi đến sự tan rã của Liên Xô và việc quân đội Liên Xô rút hết khỏi Afghanistan cũng như sự thắng thế của Taliban ở Afghanistan – nhiều đối tác khác ở khu vực láng giềng và bên ngoài có được cơ hội gây dựng ảnh hưởng ở Afghanistan và Trung Á.
Rồi đến cuộc chiến tranh mà Mỹ và đồng minh tiến hành từ gần 10 năm nay ở Afghanistan cũng lại đưa đến một bối cảnh và cục diện mới ở khu vực. Bây giờ, tất cả đều hướng tới thời kỳ hậu chiến ở đây, bởi đó là bối cảnh của cuộc chơi mới.
Ý nghĩa chiến lược của cuộc chơi này không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác nhiều ở Afghanistan và các quốc gia Trung Á, mà còn là vị trí địa chiến lược của khu vực.
Ai trong số các quốc gia như Mỹ và Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, Pakistan hay Iran, chiếm được phần nhiều trong cái bánh ở khu vực thì có thể làm chủ nguồn tài nguyên, tạo khu vực ảnh hưởng riêng, kiềm chế vai trò và ảnh hưởng của các đối tác khác.
Đương nhiên, cái bánh ấy sẽ được phân chia chính giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, cuộc chơi lớn về địa chiến lược mới ở khu vực này sẽ diễn ra giữa bốn đối tác này là chính.
Mỹ và NATO đã đổ công của vào Afghanistan, giờ buộc phải ra đi, nhưng không có nghĩa là chấp nhận dọn mâm cho kẻ khác xơi.
Đặc thù của cuộc chơi lớn mới này là cạnh tranh và ganh đua nhau quyết liệt, nhưng sẽ không có đối đầu và đụng độ, sẽ dung hòa và dàn xếp với nhau, sẽ tập hợp lực lượng và chia rẽ liên minh của đối tác, đồng thời cũng sẽ sẵn sàng “đi đêm” với nhau khi cần thiết.
Tiến Huy