Con "không ra gì" vì được nuông chiều thái quá?

13:00' 25-12-2018
Thực tế cho thấy giáo dục con cái là rất khó khăn. Trong thực tế, nhiều thầy cô giáo, cuộc đời từng dạy hàng ngàn học sinh, con có một hai đứa mà đôi khi con vẫn hư hỏng. Không ít bậc trí thức, có học hàm học vị, vẫn có những đứa con “không ra gì”. Xét từ góc độ gia đình, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do trẻ được nuông chiều thái quá.


ảnh minh họa

Tôi cho rằng, sự nuông chiều con cái của cha mẹ người Việt có thể gọi là “mang tính truyền thống”. Lại thêm nhiều thập niên qua, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con. Con ít, sự nuông chiều càng trở nên thái quá.

Không phải không có lý khi ông bà ta ngày xưa quả quyết và chỉ đích danh: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Cái lý nó nằm ở chỗ so với cha thì mẹ là người gần gũi con hơn. Xét về mặt tâm lý người phụ nữ do tính nhẹ dạ nên dễ lạc lòng, dễ đáp ứng sự vòi vĩnh thái quá của con. Họ thiếu nghiêm khắc, dễ bỏ qua những lỗi nhỏ, dần dần hình thành thói quen xấu của trẻ. Phổ biến, có nhiều bà vợ còn giấu chồng những việc làm sai quấy của con cái vì sợ chúng bị trừng phạt. Cũng từ đó, vô hình trung triệt tiêu tính độc lập, sự năng động, sáng tạo của trẻ. Chúng luôn dựa dẫm vào cha mẹ, lớn lên quen thói ích kỷ, chẳng biết quan tâm, chia sẻ với người khác.

Chị Ánh, bà chị họ tôi, là cán bộ lãnh đạo của một công ty nhà nước, cứ thấy em út trong nhà chiều con là bà phê phán, phản ứng. Ấy vậy mà đứa con trai duy nhất của chị mười tám tuổi, chuẩn bị thi đại học, chị vẫn chiều chuộng đến… chướng mắt. Cháu chơi game trên lầu hai, gọi mãi không xuống ăn cơm, sợ con đói, vậy là chị bê cơm lên “dâng” cho cậu ấm.

Đứa em họ của tôi cũng không khác. Có hai cô con gái lớn “tồng ngồng” rồi mà vẫn cứ nuông chiều. Giàu có, nên hằng ngày rãnh rỗi, cô cứ canh chừng chúng đi học, hay đi chơi về là tất bật dọn cơm cho chúng ăn, ngồi gắp thức ăn, thậm chí ép chúng ăn những món mà chúng thích. Nhiều lần tôi lên tiếng bảo cô nuông chiều nó quá, con gái mà không có một chút công ngôn dung hạnh thì làm sao mai mất gã chồng. Cô tỉnh bơ đáp: “Tài sản kếch sù, tới đây khối thằng nhảy vô giành làm rể ấy chứ”. Đây đích thị là một trong những nguyên nhân đẩy con mình đến hư hỏng. Sự hời hợt đó hệ lụy đến nhân cách, hạnh phúc, tương lai con cái không hề nhỏ, cha mẹ sau này có ngộ ra cũng đã muộn”.

Sự so sánh nào cũng khập khiểng nhưng tôi vẫn không thể không có một chút băn khoăn về sự giáo dục con cái của một số quốc gia mà cha mẹ Việt cần học hỏi.

Con hư xét từ góc độ gia đình, nguyên nhân chủ yếu là do trẻ được nuông chiều thái quá.

Em trai tôi dẫn ba cô con gái nhỏ từ Canada về Việt Nam thăm quê. Không có mẹ đi theo nhưng mọi sinh hoạt hằng ngày các bé (7 đến 10 tuổi) không cần “quyền trợ giúp” của cha trong khi chúng chỉ biết bập bõm đôi ba tiếng Việt. Mọi người từ trong nhà đến hàng xóm đều rất thích thú và ngưỡng mộ. Tìm hiểu về các phương pháp giáo dục của các nước có nền giáo dục tiên tiến, hầu hết đều có mẫu số chung, là thương con hết mực nhưng ít khi hỗ trợ con cái những việc chúng có thể tự làm được.

Giai đoạn hiện nay, ít nhiều xã hội có thay đổi quan niệm về giáo dục. Không riêng gì người mẹ phải chịu trách nhiệm về sự nên, hư, thành, bại của con cái trong nhà. Các mẹ nên chia sẻ trách nhiệm dạy dỗ con cái với các ông chồng. Sự mạnh mẽ nghiêm khắc, tính quyết đoán, tầm nhìn xa của người đàn ông sẽ kiểm soát được sự nuông chiều con cái một cách thái quá.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2435419