Con gái ông Kim Jong-un thị sát chiến hạm tối tân của Triều Tiên
Lễ biên chế khu trục hạm Kang Kon diễn ra tại cảng Wonsan ngày 6/9, với sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái và nhiều quan chức, chỉ huy quân đội.
"Theo mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương Triều Tiên, tàu Kang Kon sẽ biên chế cho Hạm đội Biển Đông, thực hiện sứ mệnh quan trọng là bảo vệ chủ quyền biển của Triều Tiên với tư cách lực lượng răn đe hạt nhân", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay.
Triều Tiên và Hàn Quốc sử dụng thuật ngữ biển Đông để chỉ vùng biển nằm giữa bán đảo và Nhật Bản. Khu vực này được Tokyo gọi là biển Nhật Bản.
Pháo binh Triều Tiên khai hỏa trong lễ biên chế khu trục hạm Kang Kon tại Wonsan ngày 6/9. Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định khu trục hạm Kang Kon "không chỉ hội tụ năng lực kinh tế, quốc phòng và khoa học kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho ý chí và tinh thần của Triều Tiên trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của quốc gia".
Ông tuyên bố Triều Tiên đang phát triển năng lực hạt nhân hải quân, sẽ tiếp tục tăng tốc triển khai những khí tài chiến lược tại các vùng biển trọng yếu nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh khu vực.
Theo lãnh đạo Triều Tiên, với tư cách là lực lượng trong hệ thống phản công hạt nhân quốc gia, khu trục hạm tối tân như Kang Kon "phải sẵn sàng giáng đòn trả đũa chí mạng vào đối phương bất cứ khi nào có lệnh".
Triều Tiên chưa công bố những hệ thống vũ khí mà khu trục hạm Kang Kon được trang bị. KCNA cho biết cấu hình của tàu tương tự chiến hạm Choe Hyon được biên chế hồi tháng 6. Giới chuyên gia nhận định các tàu khu trục lớp Choe Hyon có thể mang theo tên lửa với đầu đạn hạt nhân.
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái và các chỉ huy quân đội thị sát tàu Kang Kon ngày 6/9. Ảnh: KCNA
Kang Kon là chiếc thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, mẫu tàu chiến lớn và hiện đại nhất trong lịch sử Triều Tiên. Tàu gặp sự cố nghiêm trọng trong lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở thành phố Chongjin hồi tháng 5/2025. Ảnh vệ tinh cho thấy nó bị lật nghiêng và nằm ở vị trí chênh vênh, nửa trên cạn nửa dưới nước, vốn là một trong những trạng thái khó khăn nhất với hoạt động cứu hộ.
KCNA ban đầu cho biết "một số phần đáy tàu bị nghiền nát", nhưng sau đó thông báo cuộc kiểm tra chi tiết phần dưới nước và bên trong chiến hạm cho thấy không có lỗ thủng nào như thông tin sơ bộ.
Chiến hạm Kang Kon được cứu hộ thành công và hạ thủy vào tháng 6/2025. Giới chuyên gia phương Tây khi đó từng đặt câu hỏi liệu nó có thể đạt trạng thái hoạt động đầy đủ hay không.
Triều Tiên gọi lớp Choe Hyon là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá chúng là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.
Khu trục hạm Kang Kon tại khu vực cảng Wonsan ngày 6/9. Ảnh: KCNA
Mỗi tàu có chiều dài 140-145 m, chiều rộng 16 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 5.000 tấn. Tàu Choe Hyon ban đầu được trang bị 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Triều Tiên sau đó dường như thay đổi cấu hình, tăng lên 88 ống phóng.
Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Constellation mà Mỹ đã hủy chương trình phát triển chỉ có 32 ống phóng Mark 41, còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn được trang bị 90-96 ống.
Ngoài ra, mỗi tàu còn được lắp một pháo hải quân cỡ nòng 127 mm, một tổ hợp phòng thủ tầm gần kiểu Pantsir-ME, hai pháo bắn nhanh tự động AK-630, các bệ phóng tên lửa diệt hạm và bệ tên lửa chống tăng dẫn đường Bulsae-4.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/con-gai-ong-kim-jong-un-thi-sat-chien-ham-toi-tan-cua-trieu-tien-5117232.html