Là con của dòng dõi hoàng gia và là con trai của Công nương Diana - vị công nương nổi tiếng thế giới, Hoàng tử William được giới trẻ cả thế giới ngưỡng mộ và dõi theo khi anh đang dần đảm đương những công việc quan trọng trong Hoàng gia Anh.
Hoàng tử William và vợ
Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge (William Arthur Philip Louis, sinh 21/6/1982) là con trai đầu lòng của Charles, Thân vương xứ Wales và Diana, Công nương xứ Wales và là cháu thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II.
Vị hoàng tử này còn là người xếp thứ 2 trong danh sách thứ tự kế vị cho ngai vàng của 16 quốc gia độc lập Khối Thịnh vượng chung, sau cha mình.
William từng theo học tại trường Mrs Mynor Nursery ở Tây London, sau đó vị hoàng tử nước Anh còn theo học tại trường Wetherby ở Kensington, London và Ludgrove, một trường ở Wokingham.
Năm 1995, với sự thúc đẩy của ông nội là Công tước xứ Edinburgh, Hoàng tử William (biệt danh là "Wills") ghi danh vào trường Eton College, một trong những trường trung học có uy tín nhất của nước Anh. Tại đây, Wills là một học sinh xuất sắc với điểm số vượt trội, ngoài ra anh còn đứng đầu các môn thể thao, đặc biệt là bơi lội.
Tuy nhiên, với tư cách là người xếp thứ 2 trong danh sách kế vị, sau cha mình nên William dành nhiều thời gian tại lâu đài Windsor với Nữ hoàng Elizabeth, người rất quan tâm đến giáo dục và phát triển nghề nghiệp.
Sau sự cố cha mẹ ly dị vào năm 1996 và cái chết bi thương của công nương Diana năm 1997, William thể hiện mình là người đàn ông lịch sự, có trách nhiệm và trưởng thành, người có ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm và lòng trung thành với gia đình hoàng gia. Đồng thời vị hoàng tử trẻ tuổi cũng nhận thức đầy đủ về vai trò của mình là Vua của nước Anh trong tương lai.
Sau khi tốt nghiệp trường Eton, William đã tạm nghỉ việc học để tới Nam Mỹ và châu Phi, sau đó, anh theo học Đại học Scotland’s St Andrew’s, nơi anh nhận được bằng tốt nghiệp ngành địa lý trong năm 2005.
William được phong trung úy trong trung đoàn Blues và Royals của kỵ binh hộ Household. Hai năm sau đó, Wills tham dự khóa đào tạo phi công tại Royal Air Force College Cranwell và hoàng tử trẻ đã chuyển qua Không quân Hoàng gia, được thăng Trung úy trải qua huấn luyện bay trực thăng với mục tiêu trở thành một phi công hoàn chỉnh với lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
Cùng với sự nghiệp quân sự của mình, William hỗ trợ rất nhiều tổ chức từ thiện như tham gia bảo trợ cho Centrepoint, một tổ chức cho thanh thiếu niên vô gia cư và Tusk Trust, tổ chức bảo tồn động vật hoang dã châu Phi.
Năm 2007, William và em trai Harry đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt để kỷ niệm người mẹ quá cố của họ và gây quỹ cho tổ chức từ thiện mà Công nương Diana được hỗ trợ trong cuộc sống của cô cũng như các tổ chức từ thiện hỗ trợ bởi các hoàng tử.
Năm 30 tuổi, cũng như các thành viên trong gia đình Hoàng gia, William đã ghi dấu ấn trong cuộc đời mình khi phải đối mặt với một quyết định lớn: có tiếp tục sự nghiệp là một phi công trong Không lực Hoàng gia hay sẽ rời bỏ nó để hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Quyết định này thật sự khó khăn với William bởi anh yêu thích công việc được điều khiển trực thăng tìm kiếm và cứu hộ những người bị nạn trên biển, công việc đã thay đổi cách nhìn của Hoàng tử về cuộc sống bên ngoài.
Hơn ai hết, lúc này vị hoàng tử trẻ của nước Anh đã nhận thức được trách nhiệm đè nặng trên vai anh và chính William đã lần đầu thú nhận rằng “những áp lực lên cuộc sống của tôi đang dần được tăng lên” khi mà những thành viên trong gia đình anh đều không còn trẻ và đã đến lúc thế hệ trẻ cần phải tiếp bước truyền thống gia đình.
So với những người tiền nhiệm, gồm cả Thái tử Charles thì William được coi là người may mắn khi được trải nghiệm công việc của một người bình thường trước khi đảm nhận nhiệm vụ của một hoàng tử.
Là một người thuộc dòng dõi Hoàng tộc và là con của vị Công nương nổi tiếng trong lịch sử nước Anh, Hoàng tử William được cả thế giới biết đến và dõi theo khi anh đang từng bước kế thừa truyền thống của Hoàng tộc.
Theo xaluan