Thông tin mới đây cho biết từ trước đến nay, xu hướng sinh mổ thường được áp dụng cho các trường hợp đẻ ngôi mông, nhưng hiện tại nhiều sản phụ có thể chọn lựa phương pháp sinh thường.

Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia đến từ trường Đại học Chuyên khoa phụ sản Royal Australia và New Zealand, thì phương pháp sinh thường có thể được áp dụng tại nhiều bệnh viện nếu các bác sĩ có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.
Tuy nhiên, Phó Hiệu trưởng Steve Robson cho biết hiện tại đa số các trường hợp đẻ ngôi mông đều được sinh mổ, điều đó đồng nghĩa với việc có quá ít bác sĩ có đủ khả năng để thực hiện phương pháp sinh thường. Ngoài ra, một nguyên nhân khác đến từ kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Y khoa The Lancet vào năm 2000 cho rằng phương pháp sinh mổ sẽ ít rủi ro hơn so với phương pháp sinh thường.
Thế nhưng, nhiều bác sĩ đã lên tiếng phản đối kết quả nghiên cứu này, và khẳng định phương pháp sinh thường vẫn rất an toàn. Cụ thể, Tiến sĩ Kobus du Plessis, Giám đốc khoa sản của Bệnh viện Phụ nữ Royal Women's Hospital ở Victoria, đã thực hiện thành công hàng trăm ca sinh thường ở Nam Phi và hiện đang hướng dẫn cho các y bác sĩ về kỹ năng thực hiện phương pháp sinh thường này.

Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024