Hôm 23-10, Quốc vương Qatar Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani sẽ tới Gaza. Chuyến đi của Quốc vương sẽ mang ý nghĩa một biểu tượng chính trị khi ông trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đặt chân lên vùng lãnh thổ bị cô lập này kể từ khi phong trào vũ trang Hamas giành quyền kiểm soát vào năm 2007.


Quốc Vương Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani

Theo kế hoạch, Quốc vương Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani sang thăm chính thức vùng lãnh thổ của Palestine này để dự lễ khánh thành các dự án tái thiết trị giá hơn 250 triệu USD. Đây là chương trình viện trợ tái thiết lớn nhất của Qatar giành cho Palestine kể từ khi vùng lãnh thổ này bị tàn phá bởi chiến dịch quân sự của Israel gần 4 năm trước, khiến ít nhất 1.300 người Palestine thiệt mạng. Hiện nhiều nơi ở Gaza vẫn trong tình trạng đổ nát, rất nhiều đường xá, nhà cửa, văn phòng làm việc, nhà máy bị phá hoại sau cuộc chiến vẫn không thể xây dựng lại do các quy định siết chặt kiểm soát nhằm vào các vật liệu được cho là có thể dùng vào mục đích quân sự.

Tuy nhiên, chuyến đi của Quốc vương Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani sẽ mang ý nghĩa một biểu tượng chính trị. Ông sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Gaza đang được kiểm soát bởi Hamas, một lực lượng quân sự bị Israel và phương Tây liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nhưng họ lại có ảnh hưởng tới cuộc chiến ở Trung Đông đang được dự báo là nhiều nguy cơ xảy ra. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Hamas và Qatar được cải thiện sau chuyến thăm Doha mới đây của lãnh đạo phong trào này.

Thực tế cho thấy, Qatar đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch hòa giải dân tộc ở Palestine giữa hai tổ chức chính trị hàng đầu là Fatah và Hamas. Tháng 2-2012, dưới sự trung gian của Qatar, nhóm Hamas và Fatah đã ký thỏa thuận tại Doha, theo đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chính thức được chỉ định làm người đứng đầu Chính phủ đoàn kết lâm thời tại Bờ Tây và Dải Gaza. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình hòa giải ở Palestine nói riêng và ở Trung Đông nói chung.

Mặc dù việc triển khai thỏa thuận hòa giải dân tộc ở Palestine còn gặp nhiều khó khăn, song những nỗ lực của Doha trong thời gian qua đã phần nào giúp người dân Palestine bớt được những khó khăn. Cuối tháng 9 vừa qua, Qatar đã mở văn phòng ngoại giao đầu tiên tại Gaza với nhiệm vụ giám sát các dự án trị giá hàng trăm triệu USD do nước này tài trợ. Tháng 6-2012, nhà máy điện duy nhất ở Gaza đã bắt đầu vận hành công suất tối đa lần đầu tiên kể từ năm 2006 với sự trợ giúp nhiên liệu của Qatar. Hiện nay, Qatar đang dàn xếp với Israel và Ai Cập để cho phép đưa các vật liệu xây dựng và các máy móc thiết bị hạng nặng vào trong lãnh thổ Gaza. Chương trình dự kiến bắt đầu xúc tiến trong vòng 3 tháng tới. Chương trình sẽ giúp xây dựng lại 3 tuyến đường cao tốc chính, trong đó có tuyến đường chạy dọc theo dải bờ biển Địa Trung Hải, xây dựng một thị trấn mới, bệnh viện, các khu dân cư và chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Các dự án được hy vọng mang lại sự thay đổi lớn cho diện mạo của Gaza cũng như đời sống của 1,6 triệu người trên vùng lãnh thổ bị cô lập này.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc bơm một số lượng lớn tiền cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển như thế chắn chắn sẽ giúp cỗ máy kinh tế của Gaza chuyển động và mang lại hàng ngàn việc làm cho người dân Gaza, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Chính vì vậy, dù chỉ mang tính biểu tượng chính trị, nhưng chuyến thăm của Quốc vương Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani tới Dải Gaza được đánh giá là chuyến đi khai thông nhằm mang lại một tương lai tốt đẹp cho vùng lãnh thổ Gaza./.

My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm