Chuyên gia IVF kêu gọi trường học tăng cường giáo dục sức khoẻ sinh sản
Ảnh minh họa
Mới đây, một trong các chuyên gia hàng đầu về thụ tinh trong ống nghiệm ở Úc đã đề xuất các trường học nâng cao hơn nữa nhận thức về vấn đề vô sinh và cảnh báo nhiều cặp vợ chồng đang phải tìm đến kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để giải quyết những vấn đề vốn dĩ có thể phòng tránh.
Trong năm 2002, các bác sĩ ở Úc đã thực hiện khoảng 33,000 ca hỗ trợ sinh sản, thế nhưng gần một thập kỷ sau đó, con số này đã tăng gần gấp đôi. Trước thực trạng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Giáo sư Rob Norman tại Đại học Adelaide cho biết nhiều người có thể tránh được vấn đề này nếu nhận thức sớm hơn.
Hút thuốc, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, rối loạn ăn uống và thậm chí tập thể dục quá nhiều đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng là yếu tố ít được các cặp vợ chồng quan tâm khi muốn có con. Do đó, Giáo sư Norman đề xuất các trường học nên đưa thông tin về vấn đề vô sinh vào chương trình học và giảng dạy thêm các chủ đề khác như biện pháp tránh thai.
Kim Phụng - Viet Times