Nghiên cứu mới đây của Uỷ ban ung thư đối với những người từ 45 tuổi trở lên cho thấy tỷ lệ người được kiểm tra về bệnh ung thư vú và ung thư ruột ở độ tuổi 50 trở lên là thấp nhất trong số nhóm người dân nhập cư, bao gồm cả những người sinh ra ở những nước không nói tiếng Anh ở khu vực Trung Đông, châu Á và châu Âu. Phụ nữ ở những nước Đông Á ít có cơ hội được kiểm tra bệnh ung thư vú nhất, trong đó số người được kiểm tra chỉ bằng một nửa so với số phụ nữ được sinh ra ở Úc.
Trong khi đó, số liệu nghiên cứu cho thấy nhiều người dân nhập cư, cả nam giới và nữ giới, đã không tận dụng được cơ hội để kiểm tra bệnh ung thư ruột, cụ thể là tỷ lệ người được tham gia kiểm tra thấp hơn tới 60% so với người bản địa. “Báo cáo mang tính bước ngoặt này nhấn mạnh sự bất công bằng cơ bản trong việc tham gia kiểm tra các bệnh về ung thư giữa cộng đồng người nhập cư so với người dân bản địa ở Úc”, bác sỹ Penman, chủ tịch Uỷ ban ung thư NSW cho biết. “Các chương trình kiểm tra áp dụng cho tất cả mọi đối tượng, bất kể người đó thuộc nền văn hoá nào, thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào. Thật không may là một số người dân nhập cư hiện nay không được tiếp cận đầy đủ với các chương trình kiểm tra. Nếu chiều hướng này tiếp tục diễn ra, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực trạng đau lòng, đó là con số trường hợp tử vong do bệnh ung thư sẽ tăng cao một cách không cân đối trong một vài thập kỷ tới đây. Chúng ta không được để chuyện này xảy ra. Tôi không thể quá nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khoẻ, đặc biệt là khi bạn 50 tuổi trở lên bởi vì đây cũng là khoảng thời gian nguy cơ mắc bệnh cao hơn”.
Bác sỹ Penman cho biết một trong những lý do vì sao một số người dân nhập cư ít tham gia các chương trình kiểm tra sức khoẻ đó là rào cản về ngôn ngữ khiến họ không nhận thức được về những dịch vụ sẵn có. Uỷ ban Ung thư có nhiều nguồn thông tin về bệnh ung thư trực tuyến sẵn có bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại trang web: www.cancercouncil.com.au. Những người thuộc các cộng đồng không nói tiếng Anh cũng được khuyến khích tham gia chương trình nghiên cứu CLEAR nhằm đánh giá những nhân tố về mặt lối sống và di truyền gây ra bệnh ung thư.