"Loại tên lửa tàng hình đó đang được Điện Kremlin chống lại các nước đang phát triển. Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực này", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu trước 15 thành viên Hội đồng Bảo an hôm 6/6.

Theo ông Michel, hàng triệu tấn ngũ cốc và lúa mì bị mắc kẹt trong các container và tàu tại cảng Odessa của Ukraine vài tuần trước "vì tàu chiến Nga hiện diện ở Biển Đen".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ hôm 31/5. Ảnh: AFP.

Ông cũng cho rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông và kho chứa ngũ cốc của Ukraine, cũng như xe tăng, máy bay và mìn của nước này đã ngăn cản nông dân Ukraine trồng trọt, thu hoạch vụ mùa.

"Điều này đang đẩy giá lương thực lên cao, khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói và gây bất ổn cho toàn bộ khu vực. Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chỉ riêng Nga mà thôi", ông Michel nói, thêm rằng lực lượng Nga "đánh cắp" ngũ cốc từ các khu vực ở Ukraine.

Ông Michel đồng thời cáo buộc quân đội Nga phạm "tội ác chiến tranh" và "tội ác chống lại loài người", cũng như "tấn công tình dục" ở Ukraine, mô tả đó là "chiến thuật tra tấn, khủng bố và đàn áp".

Phản ứng trước phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đại sứ Nga Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã đứng dậy, rời khỏi phòng họp, nhường chỗ cho một nhà ngoại giao Nga khác.

Trong bài phát biểu trước đó, đại sứ Nebenzia nói rằng ông "dứt khoát bác bỏ" bất kỳ cáo buộc bạo lực tình dục nào nhằm vào binh sĩ Nga, đồng thời lên án những lời lẽ "dối trá".

"Tôi không thể ở lại vì những lời dối trá mà Charles Michel đến đây để phát tán", ông Nebenzia nói trong lúc rời phòng họp.

"Ông có thể rời khỏi phòng họp, có lẽ việc không nghe sự thật sẽ dễ dàng hơn", ông Michel nói khi đại sứ Nebenzia đi ra ngoài.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky đăng trên Telegram rằng phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu "thô lỗ" đến mức đại sứ Nga đã rời khỏi phòng họp của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 19/5. Ảnh: AFP.

Các cảng ở Biển Đen của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, đã bị phong tỏa kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự, khiến hơn 20 triệu tấn ngũ cốc ở nước này không thể xuất khẩu ra thế giới. Nga và Ukraine cung cấp khoảng 30% lúa mì cho toàn cầu. Liên Hợp Quốc cảnh báo việc thiếu lượng ngũ cốc xuất khẩu từ các cảng Ukraine có thể gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu trong vài tháng tới.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau đã rải thủy lôi ở Biển Đen, khiến tàu chở hàng không thể đến và rời cảng.

Điện Kremlin tuần trước cho biết Moskva sẵn sàng "đóng góp đáng kể" để tránh khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, với điều kiện phương Tây dỡ bỏ "các hạn chế mang động cơ chính trị" đối với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/6 để thảo luận về việc khơi thông xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/chau-au-to-nga-bien-luong-thuc-thanh-ten-lua-tang-hinh-4473236.html