Bộ trưởng Bộ tài chính Mathias Cormann ngày 24/8 nói rằng chính phủ Liên đảng Australia buộc phải tăng thuế nếu các Nghị sĩ tiếp tục phản đối chính sách cắt giảm chi tiêu.

 

ảnh minh họa

Theo số liệu do chính phủ Liên đảng công bố, đảng Lao động và đảng Xanh đang phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu 20 tỷ đô la của chính phủ. Các Bộ trưởng cấp cao hiện đang đàm phán để thuyết phục các Nghị sĩ trung lập ủng hộ các biện pháp tiết kiệm ngân sách, trong đó có biện pháp thu phí khám bệnh $7, tăng thuế nhiên liệu và thay đổi chính sách giáo dục đại học. Nghị sĩ Cormann khẳng định những biện pháp này rất cần thiết để đảm bảo cân bằng ngân sách. “Trong bối cảnh tăng trưởng chi tiêu ở mức 26.5% GDP trong khi doanh thu trung bình từ thuế trong 20 năm qua là 22.4% GDP, chính phủ Liên đảng buộc phải tăng thuế để cân bằng ngân sách nếu các Nghị sĩ không muốn cắt giảm chi tiêu”, ông Cormann giải thích.

Tuy nhiên, phát biểu trong chương trình Insiders (Người trong cuộc) của đài ABC, Bộ trưởng Cormann cho biết vẫn còn nhiều thời gian để xem xét các đề xuất cải cách chi tiêu bởi vì đến ngày 1/7 năm 2015 hoặc đầu năm 2016, những đề xuất này mới được áp dụng. Bộ trưởng Giáo dục Christopher Pyne cũng tin tưởng một trong số đề xuất cải cách chính sách giáo dục đại học, trong đó có chính sách cho phép các trường đại học tự do thu học phí và chính sách giảm 20% tài trợ học phí, sẽ được thông qua khi ông đang tiếp tục đàm phán với các Nghị sĩ trung lập.

Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm