Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần các cơ quan của họ sau khi Hạ viện không thông qua ngân sách hoạt động cho năm tới.
Chính phủ Mỹ đã bắt đầu phải đóng cửa từ ngày 1/10. Ảnh minh họa
Một trong những điểm tranh cãi chủ chốt giữa 2 Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa là chính sách y tế của Tổng thống Barack Obama, vốn được gọi là Obamacare.
Các đại diện đảng Cộng hòa ở Hạ viện cũng như ở Thượng viện đã yêu cầu hoãn các cải cách y tế của ông Obama thì mới thông qua ngân sách cho hoạt động của chính phủ nhưng ông Obama và đảng Dân chủ đã không nhượng bộ.
Khi chỉ còn chưa tới một giờ nữa là đến nửa đêm, Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm đã kêu gọi thành lập một ủy ban phi đảng phái cùng với Thượng viện để tìm ra một thỏa thuận. Tuy nhiên, phe Dân chủ nói đã quá muộn.
Thời hạn chót vào lúc nửa đêm 30/9 đã trôi qua mà không có thỏa thuận nào đạt được giữa hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Do đó, chính phủ Mỹ đã phải bắt đầu đóng cửa từ 0h01 sáng 1/10 (giờ địa phương, 04h01 GMT).
Nhà Trắng đã bắt đầu thông báo cho các cơ quan liên bang “đóng cửa một cách trật tự”.
Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm nước Mỹ trải qua tình trạng đóng cửa một phần như vậy.
Với việc chính phủ bắt đầu đóng cửa, hơn 800.000 nhân viên liên bang hiện đối mặt với việc phải nghỉ việc mà không được đảm bảo sẽ được hoàn tiền khi thế bế tắc được giải quyết.
Các công viên quốc gia và các viện bảo tàng Smithsonian sẽ phải đóng cửa, lương hưu và trợ cấp cho các cựu chiến binh sẽ bị tạm ngừng chi trả trong khi các hồ sơ xin thị thực sẽ phải nằm chờ.
Tuy nhiên, các hoạt động thiết yếu khác như kiểm soát không lưu và an toàn thực phẩm vẫn được tiếp tục.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra thông báo yêu cầu quân nhân tiếp tục thi hành nhiệm vụ như thường còn đa số các nhân viên dân sự thì phải ở nhà.