"Để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi sẽ đề nghị Fair Work Australia đình chỉ cuộc bãi công CPSU liên quan đến những công nhân trong ngành bảo vệ trẻ nhỏ", bà Wooldridge cho hay.
Bà cho biết lệnh cấm làm việc mà công đoàn áp dụng đã căng thẳng tới mức có thể khiến nhiều trẻ nhỏ rơi vào tình thế nguy hiểm. Tính đến hôm thứ Sáu tuần trước, lệnh cấm làm việc được triển khai ở 80% các nơi trên toàn bang, do đó việc chăm sóc và bảo vệ cho hơn 1,400 trẻ sẽ không còn được quản lý chặt chẽ nữa.
Được biết, cuộc bãi công CPSU diễn ra có liên quan đến vấn đề lương của công nhân làm việc trong ngành này.
Tuy nhiên, hồi tháng Bảy năm nay, chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ cải cách công sở đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em, theo đó những nhân viên làm ở các vị trí đặc biệt sẽ được tăng lương tới 15% trong năm nay.
"Mô hình hoạt động trong ngành bảo vệ trẻ em mới sẽ giúp công nhân có cơ hội được đào tạo tốt hơn, cơ hội được phát triển trong nghề nghiệp và điều quan trọng là tăng số lượng nhân viên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với trẻ nhỏ, thanh niên và các gia đình", bộ trưởng Wooldridge nói thêm.