Chính phủ liên bang sẽ đầu tư khoảng $2 tỷ trong vòng 4 năm tới để giải quyết vấn đề quan trọng này.
Tuy nhiên, sức khỏe răng miệng của người dân dường như lại tiếp tục bị bỏ qua, với việc đảng Lao động vẫn trì hoãn cải cách nghiêm túc hệ thống chăm sóc sức khỏe răng miệng do thiếu vốn.
Mặc dù vậy, để cam kết về việc đầu tư cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thàn, chính phủ sẽ lập riêng một quỹ để đầu tư cho những chương trình can thiệp sớm, đặc biệt là đối với những trường hợp rối loạn nghiêm trọng ở trẻ, và để phối hợp tốt hơn các dịch vụ xã hội và y tế cho những người bị bệnh nặng.
Ngoài ra, sẽ có một chương trình điều trị bệnh online qua internet nhằm hỗ trợ những người sinh sống ở những thành phố, khu vực ngoại ô.
Gói hỗ trợ lớn nhất dự tính sẽ được triển khai trong năm 2014/15, và đến năm 2015/16 sẽ bổ sung thêm $1 triệu, nâng tổng mức đầu tư cho vấn đề này trong 5 năm lên khoảng $3.5 tỷ.