Thông tin này bị tiết lộ khi Tổ chức xây dựng nhà ở chấm dứt việc hỗ trợ sau khi Chính phủ bang Victoria có kế hoạch bãi bỏ lệ phí chứng từ đối với các giao dịch nhà cửa, xe hơi và tất cả các giao dịch khác. Kết quả phân tích mà tờ “The Australian” có được cho thấy cùng với việc tăng thuế lên $1,13 tỷ, hai tiểu bang bị khủng hoảng tài chính này và South Australia vừa tạo ra thêm được $1,3 tỷ thông qua việc hoãn huỷ bỏ một số loại thuế dự tính sẽ bãi bỏ theo thoả thuận ký kết với Comonwealth.
Chính phủ bang Victoria từ chối đưa ra nhận xét về bài phân tích này, ngoại trừ việc nói rằng không giống các tiểu bang khác, chính phủ này vẫn chưa thực hiện tăng thuế trong năm tài chính hiện tại và cũng không hề có kế hoạch làm như vậy. Bài phân tích còn cho thấy, theo kế hoạch thay đổi về thuế suất của tiểu bang NSW trong tình trạng khủng hoảng ngân sách hồi tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Rees sẽ thu thêm $680 triệu từ những đối tượng nộp thuế thông qua biện pháp tăng thuế suất của thuế đất đai từ 1,6% lên 2% cho những bất động sản trị giá trên $2,25 triệu.