Chiết xuất rong biển điều trị bệnh ung thư và tâm thần phân liệt
Các nhà nghiên cứu Úc đã sử dụng thành công rong biển để giúp tái tạo xương và mô người bị thiệt hại trong các thử nghiệm y tế có thể dẫn đến phương pháp điều trị mới các bệnh nghiêm trọng như ung thư và tâm thần phân liệt.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wollongong đã sử dụng rong biển để giúp tái tạo xương và mô người bị hư hỏng. (Credit: ABC)
Không giống như các loại cây trồng khác, các tế bào rong biển không có mô mạch máu, thay vào đó nó sử dụng một chất gel để giữ các tế bào lại với nhau.
Viện Nghiên cứu Polymer tại Đại học Wollongong ở New South Wales đã nghiên cứu chất gel đặc biệt này trong rong biển.
Giám đốc Viện nghiên cứu, Giáo sư Gordon Wallace, cho hay nhóm nghiên cứu pha trộn chiết xuất rong biển cùng tế bào gốc của con người và xem xét bằng kỹ thuật in 3 chiều hiện đại.
“Chúng tôi tìm kiếm các chiết xuất từ rong biển có thể hình thành các thành phần cấu trúc mà chúng tôi đang sử dụng trong các nghiên cứu về dây thần kinh, cơ, xương và sụn tái sinh,” ông Wallace nói.
Giáo sư Wallace và nhóm của ông tin rằng gel rong biển có tiềm năng chưa được khai thác để điều trị các bệnh như viêm khớp, tâm thần phân liệt và ung thư.
Nhóm nghiên cứu đã thực hiện tái sinh đầu gối vốn hóa sụn bằng cách tiêm các tế bào gốc vào một miếng dán gel rong biển.
Giáo sư Wallace cho biết chiết xuất rong biển giúp các nhà nghiên cứu hình thành các tế bào gốc thành các cấu trúc.
Thị trường rong biển toàn cầu trong ngành thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm nông nghiệp có giá trị khoảng 6 tỉ đô mỗi năm, trong khi Úc có hàng ngàn giống rong biển bản địa chưa được tìm hiểu kỹ càng.
Theo Tiến sĩ Winberg, Úc có thể đóng vai trò chủ chốt trong thị trường rong biển trên thế giới chuyên sản xuất thuốc, thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp và các hệ thống canh tác mới.
“Chúng ta có thể giới thiệu một số rong biển Úc độc đáo và các phân tử độc đáo từ rong biển với thế giới mà chúng ta chưa thực sự nhìn thấy trước đây.”
Tiến sĩ Winberg cho hay “đây sẽ là cơ hội vô cùng lớn cho Úc”.