Chiêm ngưỡng nơi ở của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah

07:00' 15-08-2019
Điều đặc biệt khiến nhiều người giật mình là số phòng lên đến hơn 1.700 trong cung điện này.

Cung điện Istana Nurul Iman là nơi ở của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. 

Đây là cung điện lớn nhất thế giới, đồ sộ hơn nhiều lần so với cung điện Versailles và Cung điện Buckingham. 

Cung điện nằm trên bờ sông Brunei cách thủ đô của Brunei vài km về phía Nam. 

Đây là công trình lớn nổi bật với màu trắng và mái vòm vàng.

Cung điện sử dụng đá cẩm thạch Italia, đá Granit Thượng Hải, kính từ Anh...

Vàng và đá cẩm thạch là vật liệu trang trí chính. Có 38 loại đá cẩm thạch khác nhau được dùng để trang trí nội thất, 44 cầu thang làm từ đá cẩm thạch.

Cung điện có 1788 phòng. Toàn bộ cung điện rộng 200.000m2.

Bên trong cung điện có nhà thờ Hồi Giáo có đủ chỗ cho 1.500 người.

Gia đình Quốc vương Brunei trong cung điện

Cung điện có 5 bể bơi, 250 phòng tắm và chỗ đỗ trực thăng.

Cung điện có 564 đèn chùm trang trí, 51.000 bóng đèn, 44 cầu thang và 18 thang máy.

Hơn 1 tỷ USD được chi để xây dựng cung điện trong 2 năm .

Kiến trúc của cung điện là sự pha trộn giữa kiến trúc truyền thống và châu Âu

Cung điện không chỉ là nơi ở chính thức của Quốc vương Brunei mà cũng là trụ sở chính phủ.

Màu vàng ấn tượng khắp nhiều phòng trong cung điện.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/nha-dep/cung-dien-nghin-phong-cua-vua-nuoc-dong-nam-a-giau-dut-do-do-vach-c169a402138.html