Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ở Úc tăng 7.8% trong tháng Tám
Photo: abc.net.au
Sau khi bị giảm 3.3% trong tháng Bảy và 7.1% trong tháng Sáu, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac-Melbourne Institute Sentiment Index đã bất ngờ tăng 7.8% trong tháng Tám. Mặc dù vậy, với điểm số 99.5, chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng Tám vẫn dưới mức 100 điểm, cho thấy số người bi quan về nền kinh tế vẫn nhiều hơn số người lạc quan. Nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Westpac ông Bill Evans cho biết, ông rất ngạc nhiên khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng trong tháng Tám bởi vì không có lý do nào giải thích cho khuynh hướng này. “Thông thường, chỉ số niềm tin người tiêu dùng không tăng nhiều như vậy. Mức tăng này đã xảy ra một lần hồi tháng Năm sau khi bản dự thảo ngân sách liên bang được công bố và Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản. Tuy nhiên, lần tăng này không có lý do rõ ràng và do đó mức tăng có thể sẽ không được duy trì”, ông Evans giải thích.
Ông Evans cũng cho biết những lo ngại của người tiêu dùng về các vấn đề toàn cầu như tình trạng nợ nần của Hy Lạp và thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đã giảm bớt, và các chủ nhà cũng đang được lợi khi giá nhà ngày càng tăng. Thống kê công bố hồi tuần trước cho thấy tỷ lệ thấp nghiệp trong tháng Bảy ở Úc đã tăng lên mức 6.3%. Ông Evans cho biết ông rất bất ngờ khi thống kê về tỷ lệ thấp nghiệp không ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Hơn một nửa người tiêu dùng tham gia khảo sát hy vọng tỷ lệ lãi suất cơ bản sẽ tăng trong 12 tháng tới. Trong khi đó, chỉ có 5% người tiêu dùng tin rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản trong khoảng thời gian này.
Phung Nguyen - Viet Times
Article sourced from abc.net.au.