Trong bài phân tích toàn diện đầu tiên về vấn đề này, tờ The Daily Telegraph đã đưa ra vấn đề tăng các loại phí dịch vụ công và cước vận chuyển công, khả năng thay đổi học phí và phí bảo hiểm y tế, cộng với sự gia tăng dự kiến về tình hình thanh toán các khoản thế chấp. Chúng ta sẽ có một kết quả đáng kinh ngạc, đó là đến cuối năm 2010, chi phí thường niên có thể sẽ cao hơn $4000 so với năm vừa rồi.

Đầu tiên phải kể đến sự gia tăng về các hợp đồng thanh toán thế chấp. Lãi suất cho vay mua nhà được dự báo sẽ tăng 1 điểm phần trăm trong năm nay. Kế đến là việc tăng học phí. Học phí trong năm nay được dự đoán sẽ tăng khoảng 7%. Mức học phí $15,000 của một trường học trong năm 2009 năm nay sẽ tăng khoảng $1050, tương đương với $20/tuần. Chi phí điện năm nay có thể sẽ tăng tới 12%, và điều này đã được Uỷ ban điều chỉnh giá độc lập (IPART) chấp thuận. Uỷ ban IPART cho biết chi tiêu trung bình của các hộ gia đình do đó cũng sẽ phải tăng thêm $2.30 mỗi tuần. Ngoài ra, giá gas có thể cũng tăng thêm $1.70 mỗi tuần và giá nước sinh hoạt tăng thêm 80c (chủ yếu là để chi trả cho hoạt động của nhà máy khử muối đặc biệt).

Tuy nhiên, một tin tốt lành cho các hộ gia đình là tài sản của họ cũng có chiều hướng tăng lên. Chuyên gia kinh tế Craig James của uỷ ban CommSec co biết: “Tình hình tiền lương trong vòng 18 năm qua vẫn luôn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của giá cả, vì vậy nếu tiếp tục đà này, chắc chắn các gia đình vẫn có thể cân đối được ngân sách của mình. Và với việc tăng giá nhà, thị trường cổ phần tăng, sẽ giúp cho tài sản của mỗi nhà cũng tăng theo”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne