Chi phí sinh hoạt ảnh hưởng nhiều nhất đến người cao tuổi ở Australia
Những người về hưu, dù được hưởng lương hưu hoặc tự gây quỹ, đều phải dành hầu hết số thu nhập cố định của mình cho những khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày. Vì vậy, theo phân tích của Trung tâm National Seniors Productive Ageing Centre, số tiền còn lại dành cho những nhu cầu mua sắm khác không còn được bao nhiêu.
Chủ tịch của Hiệp hội người cao tuổi Australia (National Seniors Australia – NSA), ông Michael O’Neill, cho biết những người trên 70 tuổi có thu nhập hàng năm chưa bằng 1/3 số thu nhập bình quân của những người trên 50 tuổi.
Vì vậy, họ là người chịu nhiều ảnh hưởng từ việc tăng giá năng lượng, thực phẩm và chi phí y tế hơn so với những người trẻ tuổi.
Bài báo có tên “Are Older Australians Being Short Changed” đưa ra phân tích về vấn đề chi tiêu gia đình. Kết quả cho thấy những người hưởng lương hưu phải chi đến 70% thu nhập của mình cho tiền điện, và mức chi của họ cho vấn đề chăm sóc y tế nhiều gấp ba lần so với những người trẻ tuổi.
Qua bài báo này, ông Michael O’Neill kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần có những biện pháp thiết thực giúp giảm bớt áp lực cho những người cao tuổi trong cuộc sống hiện nay.