Chạy trên vũ trụ đua với trái đất
Cuộc đua marathon nổi tiếng ở London có tổng quãng đường 26,2 dặm tương đương 42,2 km, có nghĩa là các VĐV sẽ phải chạy trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng. Phi hành gia 43 tuổi, Tim Peake đã từng chinh phục London marathon vào năm 1999 với thời gian chạy 3 giờ và 18 phút, song việc chạy trên máy tập ở ISS thì mức độ khó khăn tăng lên gấp bội.
Phi hành gia người Anh đang nỗ lực tập luyện để tham dự giải chạy "Trái đất và vũ trụ"
Khó khăn đầu tiên đến từ chiếc áo bảo hộ giữ cho thân mình khỏi bay lên trên chiếc máy chạy. Chiếc áo sẽ khiến vai và hông đau nhức thậm chí ngay cả khi chạy những quãng ngắn. Một vấn đề khác khi chạy marathon trong vũ trụ là mồ hôi không rơi, nó chỉ lơ lửng xung quanh người cho đến khi chúng kết khối lại và trôi đi xa.
Tiếp đó, để ngăn cho chiếc máy tập không làm lắc lư Trạm khi các nhà du hành sử dụng. Cuối cùng, để đối phó với tình trạng buồn tẻ khi chạy trong môi trường không trọng lượng hàng tiếng đồng hồ.
Tim Peake (trái) cùng các cộng sự sẽ bay vào Trạm Vũ trụ Quốc tế vào ngày 15 tháng 12
"Một trong những thách thức lớn nhất với tôi đó là chiếc áo bảo hộ, nó chẳng khác nào việc bạn phải đeo ba lô khi chạy. Tôi nghĩ rằng thành tích của tôi sẽ không hơn bất cứ VĐV nào, mục tiêu của tôi là chạy trong khoảng từ 3 giờ 30 đến 4 giờ".
Phi hành gia 43 tuổi sẽ chạy đua 42 km trên Vũ trụ cùng những VĐV tại giải marathon London vào ngày 24/4/2016
Chắc chắn cuộc đua hấp dẫn giữa phi hành gia người Anh và các VĐV tham dự giải marathon London vào ngày 24/4/2016 tới đây sẽ rất đáng để chờ đợi.
Trên thực tế đây không phải lần đầu tiên có một phi hành gia làm điều này. Vào năm 2007, Sunita Williams phi hành gia người Mỹ, là người đầu tiên chạy trên Trạm Vũ trụ Quốc tế để tham dự giải marathon Boston (Mỹ).
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
Article sourced from 24H.