Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm 15/3 đã buộc phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một thảm họa hạt nhân kinh hoàng nhất trong lịch sử kể từ sau thảm hoạ Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Cảnh báo của Thủ tướng Kan được đưa ra khi mức phóng xạ ở xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima đã tăng cao lên mức “đột biến”. Một số chuyên gia thậm chí còn dự đoán, chất phóng xạ sắp bay đến thủ đô Tokyo. Trong tình hình này, các nước và vùng lãnh thổ gần Nhật Bản đang tỏ ra rất lo lắng. Họ đang chăm chú theo dõi hướng gió đồng thời kiểm tra nguồn thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Kể từ khi xảy ra 3 vụ nổ liên tiếp và một vụ cháy tại nhà máy hạt nhân Fukushima, Hội đồng Năng lượng Nguyên tử của Vùng lãnh thổ Đài Loan (AEC) đã tiến hành theo dõi một cách sát sao độ tập trung chất phóng xạ ở Nhật Bản. Chủ tịch AEC - ông Chen Yi-pin cho biết, cho đến nay, mức độ phóng xạ ở trong khu vực vẫn đang ở mức tiêu chuẩn. Đài Loan sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp nếu phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Trong khi đó, một quan chức khác thuộc AEC – ông Hsu Ming-te - cho biết căn cứ theo hướng gió phổ biến hiện nay thì khả năng chất phóng xạ từ Nhật Bản bay vào Vùng lãnh thổ Đài Loan là không thể. Ông Shieh Der-jhy, Phó Chủ tịch AEC, khẳng định người dân không cần phải mua iot vì việc tiêu thụ iot một cách không cần thiết sẽ để lại những ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, AEC cho biết, cơ quan này có ý định tăng số thực phẩm nhập khẩu vào diện kiểm tra mức độ nhiễm phóng xạ để đảm bảo rằng hàng hóa sẽ không bị nhiễm độc. Bình thường, Trung tâm Giám sát Phóng xạ Đài Loan thường kiểm tra mức độ nhiễm phóng xạ ở khoảng 20 sản phẩm đồ ăn theo định kỳ 2 tháng một lần.
Các nước láng giềng và vùng lãnh thổ Châu Á khác nằm gần Nhật Bản, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Philippine, Nam Hàn, Malaysia và Singapore, cũng cho biết, họ sẽ kiểm tra các thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Ngoài kiểm tra thực phẩm, Philippine cũng đang tiến hành kiểm tra độ phơi nhiễm phóng xạ ở thủ đô của nước này. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Philippine (PNRI) – bà Alumanda dela Rosa cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi không khí xung quanh 4 lần một ngày và nếu cần thiết, các nhóm phản ứng nhanh của chúng tôi sẽ kiểm tra nhiều khu vực khác của đất nước”. Trong khi đó, Tổng thống Philippine Benigno Aquino đã ra lệnh các cơ quan chức năng phải thường xuyên cập nhật các thông tin về sự rò rỉ chất phóng xạ ở Nhật Bản và tình hình của công dân Philippine đang ở Nhật Bản.
Mặc dù Nam Hàn cũng tiến hành kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng chính phủ nước này vẫn trấn an người dân rằng do hướng gió của khu vực nên mức độ phóng xạ ở trong nước không tăng. Trên thực tế, chất phóng xạ tỏa ra từ nhà máy hạt nhân ở Nhật Bản đang bị thổi đến khu vực Thái Bình Dương thay vì bay đến các khu vực đông dân cư.