Giải vô địch quốc gia Italia Serie A cũng như các CLB ở đất nước hình chiếc ủng đã cho thấy dấu hiệu đi xuống nghiêm trọng trong nhiều mùa giải gần đây và không một nguyên nhân nào khác lớn hơn việc nước Ý đang thiếu những ngôi sao.

Italia là nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới trên mọi góc độ, từ đội tuyển quốc gia, giải vô địch quốc gia cũng như chất lượng các CLB. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhắc đến bóng đá Ý nói chung, người ta sẽ nói về tuyển quốc gia Italy thay vì nhắc đến giải đấu mang tên Serie A của nước này, bởi NHM sẽ nhớ Serie A của những thập kỉ 90 hay chí ít là những năm 2000 chứ không phải Serie A lúc này.
Italia của những năm 90 thực sự là “hố đen” của bóng đá thế giới khi hầu hết những tài năng triển vọng luôn ước mơ được chơi bóng trong màu áo những AC Milan hay Juventus. Hơn thế nữa, việc xứ sở mì ống liên tiếp cho ra lò những thần đồng trong thời gian này khiến cho không ít những danh hiệu quả bóng vàng châu Âu khi đó đã thuộc về các cá nhân Serie A. Roberto Baggio (Juventus 1993), Marco Van Basten (Milan 1992) hay Zinedine Zidane (Juventus 1998) là những ví dụ tiêu biểu của thời kì này.

Cavani là sao “lớn” gần nhất rời Serie A (chuyển từ Napoli sang PSG). Ảnh: Internet

Những năm đầu thiên niên kỉ thứ 3 lại ghi dấu các đội bóng Ý trên đấu trường danh giá nhất châu lục UEFA Champions League. Dù không phải là quốc gia có được nhiều cúp vô địch nhất song các đội bóng Italia lại biết đặt dấu ấn rất riêng bằng một trận chung kết nội bộ giữa AC Milan và Juventus (2003).
Trái ngược với thời gian đó, mùa giải Champions League năm nay diễn ra thật tệ hại cho các đội bóng Italia. Những người yêu mến Calcio hẳn đã phải đặt một dấu hỏi to đùng về chất lượng cũng như bản lĩnh các đội bóng đại diện cho nền bóng đá lớn hàng đầu châu lục. Lần lượt Juventus và Napoli bị loại ngay từ sớm trong khi đại diện còn lại là AC Milan phải “bò” qua vòng bảng một cách chật vật. Thất bại từ quá sớm cũng khiến cho khả năng giành lại vị trí trước Đức trên BXH của UEFA trở nên khó khả thi hơn bao giờ hết. Thất thế trên đấu trường lớn nhất châu Âu, nhưng không giống như ở nước Anh, ngay cả các giải đấu nội địa của Ý cũng đang trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn. Điểm nhấn lớn nhất trong thời gian này là việc “Bà đầm già” Juventus quay trở lại sau Calciopoli và không mất nhiều thời gian để đặt lại ách thống trị. Nhưng thành công của Lão bà không chỉ đến từ sự tiến bộ của tập thể đội bóng thành Turin, mà nhiều phần trong đó đến từ sự tự suy của chính các cái tên còn lại. Mà nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của những cái tên đó chính là sự ra đi của các ngôi sao.
Inter Milan là gương mặt thể hiện sự suy nhược nhanh nhất. Dù không mất đi công thần nào đáng kể sau mùa giải thần kì 2009-2010 song sự ra đi của Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo lại là mất mát lớn nhất. Kể từ thời điểm đó, dường như nhuệ khí chiến đấu của đội chủ sân Giuseppe Meazza cũng bay biến theo chiến lược gia người Bồ để giờ phải giành giật từng điểm cho một suất dự cúp châu Âu. Người hành xóm cùng thành phố AC Milan cũng chẳng khá hơn sau sự ra đi của hai chủ chốt Ibrahimovic và Thiago Silva năm 2012. Mùa trước đội bóng áo sọc đỏ đen đã thoát hiểm thần kì nhưng với mùa bóng năm nay, chiếc vé dự Champions League đang là một điều gì đó quá xa tầm với. Trái ngược với hai CLB thành Milan, đội bóng miền nam Napoli là một trong số ít thể hiện sự tiến bộ song với việc mất đi “sát thủ” Cavani, những sự bù đắp có lẽ là cần thời gian để đưa Napoli lên vị thế cạnh tranh sòng phẳng với Juve. Còn với những cái tên thuộc dạng khá như Udinese hay Fiorentina, những đồng tiền bom tấn cho các ngôi sao thật khó cưỡng và việc họ phập phù qua từng mùa là điều dễ hiểu.
Chung quy lại, kinh tế khó khăn chính là nhân tố lớn nhất khiến các đội bóng Italia phải bán đi những vì tinh tú sáng giá nhất nhưng hi vọng với sự khôn ngoan trong chính sách chuyển nhượng cùng với tham vọng trở lại, Serie A nói riêng và bóng đá Ý nói chung sẽ trở lại đúng vị thế mà họ đã từng nắm giữ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale