Năm nay em đã 20 tuổi rồi mà em thấy dương vật mình không phát triển bình thường như những bạn khác. Lúc không cương nó dài 3-4cm à.
ảnh minh họa
Có khi thân dương vật không biết nó bị gì mà mất tiêu luôn... Khi cương lên thì dài khoảng 7-8cm, mà khi xuất tinh thì rất ít.
Em rất ái ngại về chuyện này, chẳng dám nói với ai hết. Bác sĩ có thể giúp em được không. Em rất ngại khi đi gặp bác sĩ. Em cảm thấy rất xấu hổ về điều này. Em phải điều trị thế nào?
Trả lời:
Các cụ có câu: “Đói ăn rau, đau ăn thuốc”. Có bệnh thì chữa chứ sao lại ngại. Bác sĩ rõ ràng là sẽ giúp em vì đây là niềm đam mê của bác sĩ mà.
Trong trường hợp của em, có 2 khả năng xảy ra:
1. Dương vật bị vùi: sẽ phải làm phẫu thuật để tạo độ dài tối đa cho dương vật.
2. Dương vật không phát triển do nguyên nhân nội tiết tố: điều trị bằng bổ sung nội tiết tố.
Trong cả hai trường hợp, càng điều trị sớm càng tốt và cần các chuyên gia có kinh nghiệm. Em nên đến các bệnh viện chuyên khoa nam để khám và điều trị.
Tương lai nằm trong tay em. Chúc em vượt qua được chính mình.