Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, máy bay gặp nạn là loại ATR-72 với 2 động cơ thường bay các tuyến có độ dài trung bình với số người tối đa là 74. Khi bị bốc cháy và rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, trên máy bay có 43 người, gồm 39 hành khách và phi hành đoàn 4 người.
Một chiếc ATR-72
Interfax đưa tin máy bay cất cánh từ sân bay Roschino, gần Tyumen, và bay về hướng Surgut (cũng thuộc Siberia). Còn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn cơ quan cứu hộ cho biết chiếc máy bay rơi cách thành phố Tyumen khoảng 30 km, không lâu sau khi cất cánh.
Gần 200 nhân viên cứu hộ và 43 xe chuyên dụng được điều đến hiện trường. Cho đến nay đã tìm được 16 thi thể, trong số đó có nhiều trẻ em. 17 người được xác nhận sống sót nhưng bị thương và bị bỏng rất nặng.
Cơ quan điều tra cũng ngay lập tức mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn máy bay này.
Trần Đạt (Theo NLĐ)