Canh tác thành công trên mô phỏng đất sao hỏa

17:00' 13-03-2016
Theo Hiệp Hội Sao Mars Mỹ (MS), sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã gieo trồng thành công trên mẫu đất mô phỏng, y trang mẫu đất lấy từ sao Hỏa. Mặc dù các loại cây trồng này chưa phải là nhóm cây ăn được, nhưng nó báo hiệu một điềm lành.

 


ảnh minh họa

 

Theo Hiệp Hội Sao Mars Mỹ (MS), sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã gieo trồng thành công trên mẫu đất mô phỏng, y trang mẫu đất lấy từ sao Hỏa. Mặc dù các loại cây trồng này chưa phải là nhóm cây ăn được, nhưng nó báo hiệu một điềm lành, tìm thấy sự sống trên hành tinh thứ tư trong Thái Dương hệ, mà người ta quen gọi là Hành tinh đỏ hay sao Hỏa. Các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu, thuộc Đại học Wageningen, Hà Lan (WU) nơi đã thực hiện thành công hai thí nghiệm, trồng cây trên đất mô phỏng đất lấy từ mặt Trăng và sao Hỏa. Trồng thử nghiệm 10 giống cây, gồm cà chua, đậu, lúa mạch đen, cải thảo hỏa tiễn, cải xoong... Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp cơ sở cho việc canh tác trên sao Hỏa và mặt Trăng để nuôi sống những cư dân đầu tiên sống trên những hành tinh này. Để có đất giống như vật liệu lấy từ sao Hỏa, các chuyên gia ở Cơ Quan Nghiên cứu hàng không vũ trụ MỸ (NASA) đã dùng vật liệu từ núi lửa ở Hawaii, có thành phần hóa học tương tự như các mẫu đất lấy từ sao Hỏa mà tàu nghiên cứu Viking 1 đã phân tích, còn vật liệu tương tự mặt Trăng được lấy từ tro núi lửa gần Flagstaff, Arizona. Cây được trồng trong nhà kính với mức nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng liên tục theo môi trường khí quyển Trái đất. Điều này giúp cây trồng tăng trưởng và bảo vệ chúng trong môi trường thù địch, kể cả bức xạ vũ trụ. Theo tiến sĩ Wieger Wamelink, thành viên tham gia trong nghiên cứu của WU, dự án được bắt đầu từ năm 2013. Các nhà khoa học sử dụng khay thay vì chậu nhỏ, bổ xung thêm vật liệu hữu cơ vào cho đất. Kết quả, quá trình phát triển được cải thiện. Trong thí nghiệm đất mô phỏng mặt Trăng, mẻ đầu thất bại, nhưng mẻ hai lại phát triển mạnh. Mẫu đất mô phỏng đất sao Hỏa Việc sản xuất sinh khối trên đất mô phỏng từ sao hỏa thấp hơn so khi được trồng dưới mặt đất, nhưng sự khác biệt này không đáng kể. Nó cho thấy tiềm năng rất lớn khi được chuẩn bị đúng cách, bằng cách bổ xung phân và tưới nước. Nếu so sánh giữa đất mô phỏng từ sao Hỏa với đất mô phỏng từ mặt Trăng thì đất sao Hỏa tiềm năng hơn. Sự tăng trưởng sinh khối trên đất mô phỏng từ mặt Trăng chỉ đạt khoảng một nửa, nhất là rau chân vịt. Với thành công thu được, các nhà khoa học cho rằng, đây mới ở bước mô phỏng, chưa tính đến các điều kiện ngặt nghèo khác như khí hậu nóng lạnh thất thường và thành phần đất của các hành tinh nói trên khác với trái đất, giàu kim loại nặng như chì, asen và thủy ngân.. nếu cây trồng hấp thụ quá nhiều sẽ gây hại. Vì vậy, con người cần phải có làm nhiều thí nghiệm khác và có đủ thời gian để kiểm chứng. Dự kiến thí nghiệm thứ ba sẽ được thực hiện vào tháng 4 năm 2016 để khẳng định mức độ an toàn của thực phẩm. Nếu thành công, ước mơ "phủ xanh sao Hỏa" và "bữa cơm từ Hành tinh Đỏ " sẽ trở thành hiện thực

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.