Chiến dịch có tên “Fuel” tập trung vào việc phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến việc uống rượu trong hệ thống giao thông công cộng. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, cảnh sát đã bắt được một người vì có hành vi liên quan đến thuốc phiện, một người vì hành vi sở hữu tang vật phá hoại của công. Ngoài ra, còn có 15 người khác bị bắt vì có liên quan đến uống rượu và 4 người có hành vi trốn vé.
Trung sỹ Richard Coulson thuộc cục cảnh sát quá cảnh tiết lộ những chiến dịch kiểu này thường được triển khai vào các tối thứ Bảy và số hành vi phạm tội thường tăng lên cùng với số người vi phạm. Trung sỹ cho biết “sự xuất hiện của cảnh sát đóng vai trò như một rào cản đối với những người có thể gấy rối, hơn nữa, cộng đồng nói chung cũng mong muốn được nhìn thấy có cảnh sát tuần tra các chuyến tàu”. “Mọi người đi xe đều có quyền được an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thông qua chiến dịch tuần tra này, cảnh sát nhằm tiếp tục cải thiện tình hình trật tự và an toàn cho mọi người”.
Chiến dịch này trùng với chiến dịch ‘Barry’, là chiến dịch được triển khai tập trung vào những nhà ga ở các khu vực Dandenong, Springvale và Noble Park vào ngày thứ Năm. Các chiến dịch này sẽ tiếp tục được thực hiện vào nhiều thời gian và ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm giảm bớt tình trạng quấy rối trật tự xã hội trong ngành giao thông công cộng.