Tình trạng thiếu điểm đậu xe dành cho những người đi làm bằng xe lửa tiếp tục là một vấn đề khó khăn trong vòng hai năm trở lại đây sau khi hệ thống đường sắt được điện khí hoá. Trong tuần này, cả cơ quan cảnh sát Craigieburn và các nghị sỹ ở địa phương đều kêu gọi Bộ trưởng giao thông công cộng Lynne Kosky giải quyết vấn đề về an toàn giao thông trong khu vực này. Trước đây, sau khi hệ thống đường sắt Craigieburn được điện khí hoá, một tờ báo địa phương đã có bài viết rằng người dân và cả các nhân viên hội đồng khu vực Hume sẽ gặp khó khăn với thực tế chỉ có 300 điểm đậu tại khu vực đậu xe của nhà ga.
Trung sỹ cảnh sát khu vực Craigieburn, Jeff Verinder, tuần trước cho biết các thành viên trong đội thường xuyên đi kiểm tra quanh khu nhà ga, và nhận thấy mỗi tuần có khoảng 50 chiếc xe đậu trái phép, làm cho đường lái xe cũng như đường đi bộ bị chặn lại, gây tắc nghẽn giao thông. Nghị sỹ khu vực Yuroke, bà Liz Beattie, cũng đã yêu cầu đồng nghiệp của bà là Kosky, xem xét vấn đề mở rộng khu vực đậu xe ở nhà ga này do nhà ga Craigieburn hiện đang thiếu chỗ đậu xe một cách trầm trọng. Cô cho biết: “Điều này khiến cho một số người phải đậu xe trái phép, thậm chí một số còn để xe rất nguy hiểm. Tôi đã yêu cầu bà Bộ trưởng xác định xem liệu có khu đất nào cần bán quanh khu nhà ga không, và đề nghị bà làm tất cả những gì có thể để giải quyết tình trạng hiện tại nhằm tạo điều kiện có thêm khu vực đỗ xe gần khu nhà ga”.
Còn phát ngôn viên, người trả lời theo kiểu né tránh vấn đề, thì chỉ nói rằng chính quyền và Connex sẽ giám sát mức độ đậu xe tại tất cả các nhà ga. Ông cũng cho biết trong Ngân sách nhà nước gần đây nhất có dành một khoản đầu tư cho 700 điểm đậu xe trên toàn hệ thống, và ngoài ra sẽ có 2500 điểm đậu xe khác sẽ được thực hiện theo Kế hoạch giao thông Victoria, nhưng ông cũng nói thêm rằng hiện kế hoạch này vẫn chưa được phân bổ cụ thể cho địa phương nào.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...