Cách nhận biết bệnh viêm nang lông
Viêm nang lông thường xảy ra khi: Lớp sừng trên da quá dày làm bít các lỗ chân lông, lông chân quá mỏng và yếu không thể vươn ra khỏi da; cạo, nhổ không đúng cách sẽ khiến vùng da đó bị tổn thương; da thiếu nước; dị ứng mỹ phẩm; mặc quần áo quá chật…
Một nguyên nhân khác cũng rất dễ dẫn đến viêm nang lông là do hệ bài tiết hoạt động kém, dẫn đến việc cơ thể bị tích tụ độc tố… Lông cuộn tròn trong nang lông là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, khiến lỗ chân lông mưng mủ, gây ngứa ngáy khó chịu.
Một số nguyên nhân khác cũng được Trí thức trẻ đưa ra là do chúng ta sử dụng mỹ phẩm hoặc chăm sóc da không đúng cách khiến da bị bụi bẩn, tổn thương, thiếu nước…
Vậy làm sao để biết mình đang bị viêm nang lông?
- Nổi mụn đỏ: Khi vùng da bị viêm lỗ chân lông xuất hiện đám mụn đỏ thì bạn phải nghĩ tới căn bệnh này. Thậm chí, chúng có thể khiến bạn bị nhiễm trùng, mủ, u nang và áp xe nữa.
- Mụn đầu trắng: Đây là triệu chứng của việc nang lông bạn đang bị tắc và xảy ra viêm nhiễm. Bọc mủ dưới da là nguyên nhân khiến bạn thấy đau nhức, khó chịu.
- Mụn đầu đen:Do sợ lông quá yếu không vươn ra khỏi da được nên bị tắc nghẽn khiến đầu mụn có màu đen. Nhiều trường hợp có thể xuất hiện các nốt sần hoặc u nang, gây đau đớn.
Để phòng tránh căn bệnh này, bạn nên thường xuyên tắm rửa làm sạch da.Việc tẩy da chết cũng là một cách hay để khiến da được thông thoáng.
Đặc biệt, không được cạo hay tẩy lông bởi những cách thông thường khiến bề mặt da bị tổn thương và lông phát triển mạnh.
Nếu bị nặng, bạn cần tới bác sĩ da liễu để được chỉ định các loại thuốc phù hợp.
Article sourced from VIETGIAITRI.