Theo bản dự thảo các tiêu chuẩn mà một tờ báo có được thì Cơ quan này đề ra các biện pháp để bảo vệ 470,000 sinh viên quốc tế ở Australia hiện nay khỏi tình trạng thiếu nhà ở, lạm dụng lao động và bạo lực.
Ảnh minh họa
“Nếu có thể, các tổ chức giáo dục có đăng ký hãy cung cấp điều kiện ăn ở tại trường với mức chi phí hợp lý, đặc biệt là bảo lãnh nơi ăn ở cho sinh viên quốc tế, bởi họ là những sinh viên dễ bị ảnh hưởng nhất trong năm đầu nhập học”, bản dự thảo tiêu chuẩn về Phúc lợi cho sinh viên quốc tế trình bày.
Bản dự thảo chuẩn mực còn cho rằng tất cả các sinh viên nên được hưởng ưu đãi giảm giá cước đi lại trên phương tiện công cộng, bất kể tư cách công dân hay phương thức học tập của các em là gì.
Về vấn đề này, ông Graeme Innes, một ủy viên ban chống phân biệt chủng tộc, cho biết do thiếu điều kiện ưu đãi giảm giá cước đi lại nên nhiều người dân ở tiểu bang NSW có nguy cơ gặp rủi ro.
Hiện nay, Australia là nước có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất so với các nước khác trên thế giới xét về tỷ lệ tuyển sinh cấp 3. Danh tiếng của ngành giáo dục mang lại lợi nhuận lớn này bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều vụ tấn công đối với sinh viên Ấn Độ hồi năm 2009.
Nhiều sinh viên quốc tế hiện đang phải ở chung trong những căn hộ kiểu gia đình, có trường hợp mỗi căn hộ có tới 20 sinh viên cùng chung sống.