Các "thủ phạm" gây bệnh trĩ

00:00' 26-06-2015
Tuy không phải bệnh nan y nhưng trĩ lại là bệnh dễ mắc, chữa lâu. Những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại như đứng lâu, ngồi nhiều hay căng thẳng, vận động mạnh… đều có thể dẫn đến căn bệnh khó chịu này.

Hiện nay, số người mắc bệnh trĩ đang không ngừng tăng lên, đặc biệt những người làm văn phòng thường xuyên ngồi nhiều và ít vận động. Nhiều người cho rằng bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nên chủ quan không đi khám. Khi bệnh gây đau đớn trầm trọng, tìm đến bác sĩ thì đã biến chứng phức tạp, điều trị rất khó khăn và tốn kém.

1. Do thói quen đại tiện

Cuộc sống hiện đại, cùng với thiết kế “bồn cầu” tiện dụng, giúp bạn có thể ngồi đại tiện lâu mà không thấy mỏi chân hay khó chịu. Đây cũng chính là vấn đề khiến nhiều người có thói quen đại tiện lâu, ngồi đọc báo, chơi game, … trong khi đại tiện. Những thói quen này vô tình đã tạo áp lực lớn lên hậu môn, co giãn các tĩnh mạch thành hậu môn, tạo điều kiện cho bệnh trĩ hình thành và phát triển.

 

2. Do đứng ngồi quá lâu

Những người do yêu cầu công việc hay do thói quen sinh hoạt đứng, ngồi quá lâu trong thời gian dài. Thói quen này khiến hậu môn luôn chịu áp lực lớn của cả cơ thể dồn lên, cơ thể không được vận động khiến máu không được lưu thông đều khắp cơ thể là nguyên nhân dẫn tới bệnh trĩ.

3. Do táo bón và tiêu chảy

Táo bón và tiêu chảy cũng có thể gây ra sức căng dẫn đến tăng áp lực lên các mô trực tràng. Một lần nữa, một trong những yếu tố dẫn đến táo bón là chế độ ăn uống không lành mạnh. Thói quen ăn uống không tốt thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh và chế độ ăn uống nghèo chất xơ có thể gây táo bón và có thể khiến cho các mô bị viêm gây đau đớn và có thể chảy máu.

 

4. Do vận động mạnh

Vận động viên cử tạ, vận động viên đua xe, hoặc những người lao động nặng nhọc, thường xuyên phải mang vác nặng… đều có nguy cơ mắc trĩ cao. Bởi khi vận động mạnh, lực dồn lên vùng thắt lưng và hậu môn là rất lớn, tình trạng này kéo dài khiến các thành hậu môn không chịu được áp lực, co giãn khiến búi trĩ sa ra ngoài.

5. Do viêm nhiễm hậu môn

Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi để bệnh trĩ hình thành. Khi bạn bị mắc bệnh viêm nhiễm hậu môn, khiến vùng hậu môn mất đi tính đàn hồi, tĩnh mạch phình dãn dẫn tới bệnh trĩ.

6. Do mang thai

Trong những tháng cuối cùng của quá trình mang thai, người phụ nữ có thể bị trĩ. Điều này là do áp lực tăng lên ở vùng chậu. Ngoài ra trong khi sinh con, sức căng để đẩy em bé ra ngoài cũng có thể gây trĩ.

7. Do tuổi cao

 

Một nguyên nhân khác của căn bệnh này là do tuổi tác. Khi về già chức năng co bóp, bài tiết và hấp thu của ruột yếu gây rối loạn đại tiện; trương lực cơ trơn đại tràng, co thắt hậu môn và dây chằng bị suy giảm với thói quen ít vận động, ăn uống không điều độ, mắc một số bệnh mạn tính như tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh dạ dày- ruột, ho kéo dài gây tăng áp lực ổ bụng…

8. Do căng thẳng

Căng thẳng tinh thần quá mức chắc chắn sẽ gây khó khăn lên tất cả các bộ phận của cơ thể, và là một nhân tố góp phần gây ra bệnh trĩ. Căng thẳng tinh thần làm tăng huyết áp, và do đó huyết áp được tăng xung quanh khu vực hậu môn, gây ra trĩ. Hãy thư giãn, giải tỏa tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi, đừng bao giờ quá căng thẳng, và bạn sẽ tránh được rất nhiều bệnh tật, không chỉ bệnh trĩ.

Lý do dẫn tới mắc bệnh không chỉ do một nguyên nhân đơn lẻ, có thể do nhiều nguyên nhân kết hợp. Hiểu về các nguyên nhân chính là cách phòng, chữa và hạn chế bệnh tái phát trở lại.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

địa điểm tổ chức tiệc cưới vô cùng tuyệt vời, hoàn hảo để tổ chức bất kỳ sự kiện nào.