Đài truyền hình ABC đưa tin công nhân tại các xí nghiệp may ở Bangladesh vừa lên tiếng về việc họ bị bóc lột sức lao động, bị ngược đãi và đe dọa khi làm việc cho các nhà máy, mà một số nhà bán lẻ nổi tiếng của Australia đặt hàng.

Các công nhân cho biết điều kiện làm việc ở đây vô cùng tồi tệ, họ phải làm việc nhiều giờ nhưng lại được trả lương ít ỏi, và đôi khi bị đe dọa đánh đập khi không theo kịp tiến độ giao hàng, và thậm chí bị đe dọa giết hại nếu lên tiếng chống lại.

Được biết, các thương hiệu phân phối nổi tiếng của Australia như Rivers, Coles, Target và Kmart đã lợi dụng địa thế xa xôi, hàng hóa không được kiểm soát chặt chẽ, để đặt hàng ở những nhà máy của Bangladesh vốn không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vấn đề này được đưa ra chỉ vài tháng sau một vụ sụp nhà ở khu thương mại Rana Plaza, khiến cho hơn 1,000 công nhân bị thiệt mạng. Các quản đốc địa phương cho biết do các nhà phân phối hối thúc, quản lý quá gây gắt nên họ không có thời gian quan tâm đến vấn đề an toàn lao động tại nhà máy.

Do đó, trong một cuộc khảo sát do tổ chức phi lợi nhuận Oxfam thực hiện cho thấy đa số khách hàng ở Australia cho biết họ sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm quần áo nếu điều đó có thể giúp cho công nhân có thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn, và mong muốn các công ty này ký vào hiệp định đảm bảo an toàn lao động cho các công nhân ở Bangladesh. Hiện các nhãn hiệu như Kmart, Target, Forever New và Cotton On, ngoại trừ Big W, đã ký vào hiệp định này.


Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất