Các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đang bận rộn với việc chào đón những em bé sinh năm Ngựa khi mà nhiều cặp vợ chồng coi đây là một năm mang lại may mắn cho đứa trẻ của họ.

Các bệnh viện tại Trung Quốc đã chứng kiến một sự gia tăng số trẻ sơ sinh chào đời trong năm Giáp Ngọ.

Theo Zhu Li, quản lý khoa phụ sản tại Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Nam Kinh (Giang Tô), hơn 500 đứa trẻ đã chào đời tại bệnh viện này trong 10 ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Bình thường chỉ có khoảng 60 trẻ được sinh ra tại bệnh viện mỗi ngày nhưng trong ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán con số này đã tăng lên tới 87," Zhu nói.

Nhiều người tin rằng những đứa trẻ sinh vào năm Ngựa, bắt đầu từ ngày 31/1/2014, sẽ gặp nhiều may mắn.

Theo thuyết Ngũ hành của Trung Quốc, mỗi năm có một đặc tính của một trong 5 yếu tố: mộc, hỏa, thổ, kim và thủy, và năm nay sẽ được lợi từ yếu tố kim và dạng giá trị nhất của yếu tố này là vàng.

Do vậy, năm nay cũng được gọi là năm Ngựa vàng.

Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến sự bùng nổ trẻ sơ sinh tương tự.

Tại Bệnh viện Phụ sản Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, 133 bé đã chào đời trong 6 ngày đầu tiên của năm Ngựa trong khi số lượng trẻ chào đời vào cùng thời điểm này trong năm ngoái là 92 bé, tờ Life Daily địa phương đưa tin.

Theo trang web Jiaodong.net tại tỉnh Sơn Đông, các bệnh viện địa phương đã chứng kiến số ca sinh nở đã tăng 30% kể từ đầu năm.

Giữa lúc tỷ lệ sinh tăng đột biến, các biện pháp đỡ đẻ cũng đã thay đổi khi yêu cầu về sinh mổ giảm.

Thông thường có tới 40% ca sinh nở dùng phương pháp mổ nhưng từ đầu năm nay, tỷ lệ này đã giảm còn khoảng 30% khi các bà mẹ xem xét tới lựa chọn sinh con thứ hai, Zhu nói.

Tao Fei, đã có 1 con gái 3 ngày tuổi, cho biết cô chọn sinh thường vì các bác sĩ nói rằng nếu cô sinh mổ, sẽ phải đợi ít nhất 2 năm trước khi tiếp tục mang bầu để tử cung có thời gian phục hồi.

Thống kê từ Cục Y tế Wuxi, tỉnh Giang Tô cho thấy tỷ lệ sinh mổ đã giảm xuống thấp hơn 45%. Trước đó, tỷ lệ này luôn ở mức khoảng 50%.

Theo một cuộc khảo sát toàn quốc do Nhật báo Tuổi trẻ Trung Quốc thực hiện vào tháng 11 năm ngoái, 62,5% người được hỏi muốn có hai con nếu chính sách kế hoạch hóa gia đình cho phép, trong khi đó 5,9% người được hỏi muốn có ba con hoặc hơn.

Trung Quốc đã nới lỏng chính sác kế hoạch hóa gia đình vào tháng 11/2013. Các cặp vợ chồng với một trong hai người là con một sẽ có cơ hội sinh con thứ hai.

Các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tây đều đã thông qua chính sách hai con. 9 tỉnh thành khác cũng được hy vọng sẽ sớm hoàn tất thủ tục này.

Để chuẩn bị cho sự bùng nổ trẻ sơ sinh do chính sách thay đổi và quan niệm về năm Ngựa, nhiều bệnh viện tại Nam Kinh đã xây dựng kế hoạch mở rộng khoa sản.

Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Nam Kinh đã thành lập "trung tâm y tế sinh con thứ hai" đầu tiên trong tỉnh.

"Câu hỏi mà các chị em thường đặt ra, đặc biệt là những chị em trên 35 tuổi, là liệu họ có thể mang bầu nữa không," Huang Jianying, một bác sĩ tại bệnh viện cho biết.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm