Bom GBU-43: Vũ khí dọn sạch mọi chướng ngại vật của Mỹ

06:55' 14-04-2017
GBU-43 là loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ được chế tạo nhằm dọn sạch các chướng ngại vật trên một khu vực rộng lớn, tạo tâm lý hoang mang và sợ hãi cho đối phương.

Theo Global Security, GBU-43 MOAB, còn gọi là "mẹ các loại bom" được chế tạo và đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ từ năm 2003. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
GBU-43 được chế tạo dựa trên khái niệm hoạt động của bom phát quang BLU-82 được Mỹ sử dụng để dọn bãi đáp cho trực thăng trong Chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Không quân Mỹ
"Mẹ của các loại bom" có chiều dài 9,1 m, đường kính 1,03 m, trọng lượng 10,3 tấn. Bom sử dụng chất nổ H-6 với năng lượng vụ nổ tương đương với 11 tấn TNT. Ảnh: Không quân Mỹ
GBU-43 được kích nổ trên không, toàn bộ năng lượng của vụ nổ sẽ tỏa ra xung quanh tạo một vùng sát thương rất rộng. Đối với các loại bom chạm nổ, phần lớn năng lượng vụ nổ hướng xuống lòng đất hoặc hướng lên không trung nên bán kính sát thương hẹp. Ảnh: AFP
Cũng theo Global Security, cơ chế kích nổ trên không của GBU-43 tạo ra khu vực sát thương bán kính 150 m từ tâm vụ nổ, sóng xung kích từ vụ nổ gây tổn thương phổi trên khu vực rộng lớn. Ảnh: Quora
Bom GBU-43 được thử nghiệm lần đầu vào ngày 11/3/2003, ở thời điểm đó, GBU-43 là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất từng được chế tạo. Ảnh: Reuters
Ngày 13/4, Mỹ đã ném một quả bom GBU-43 vào khu vực trú ẩn của phiến quân IS ở Afghanistan. Quan chức Lầu Năm Góc nói rằng khả năng truyền năng lượng theo các đường hầm, hẻm núi, hang động để tiêu diệt phiến quân là lý do vũ khí này được lựa chọn. Ảnh: Không quân Mỹ/Getty
GBU-43 không phải là vũ khí xuyên phá boongke nhưng nó rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu mềm như con người trú ẩn trong hầm hào, công sự, đặc biệt nó là vũ khi tạo tâm lý hoang mang tột độ cho đối phương. Ảnh: AFP
GBU-43 được vận chuyển bằng máy bay MC-130 Combat Talon II. Bom được thả khỏi máy bay bằng dù, nó được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp giữa quán tính và định vị toàn cầu GPS. Ảnh: Không quân Mỹ
So sánh kích thước giữa GBU-43 và một số bom khổng lồ từng được chế tạo trước đó. Năm 2007, Nga tuyên bố thử thành công "cha các loại bom" với sức công phá gấp 4 lần "mẹ các loại bom" của Mỹ. Đồ họa: Global Security

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/gbu-43-vu-khi-don-sach-moi-chuong-ngai-vat-cua-my-post737458.html