Bộ máy quan chức quy tụ giới siêu giàu dưới thời ông Trump
Báo cáo do tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Public Citizen công bố hôm 17/8 cho thấy bên cạnh lòng trung thành, sự giàu có dường như là tiêu chuẩn Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng để lựa chọn nhân sự trong nhiệm kỳ thứ hai.
Có 57 quan chức dưới thời ông Trump sở hữu khối tài sản tối thiểu 100 triệu USD, bao gồm 17 đại sứ và 40 nhân sự cấp cao thuộc nhánh hành pháp. Con số này vượt xa tổng số quan chức siêu giàu trong cả ba nhiệm kỳ của các tổng thống tiền nhiệm là George W. Bush (5 người), Joe Biden (5 người) và Barack Obama (3 người).
Chiếm tỷ trọng lớn trong danh sách siêu giàu này là các thành viên nội các. Có 8 trên tổng số 23 quan chức đạt mức tài sản trên 100 triệu USD.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon là hai tỷ phú nổi bật nhất. Ông Lutnick sở hữu khối tài sản trị giá 7,3 tỷ USD theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, là người giàu thứ 542 thế giới. Bà McMahon sở hữu tài sản khoảng 3 tỷ USD.
Thứ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg cùng Trưởng cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) Kelly Loeffler nắm giữ khối tài sản hàng tỷ USD.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đặc phái viên Steve Witkoff cũng sở hữu tài sản trị giá hàng trăm triệu USD.
Thống kê này chưa bao gồm bản thân ông Trump, người được Forbes định giá tài sản ròng trên 6 tỷ USD, cũng như tỷ phú Elon Musk, người có tài sản khoảng 860 tỷ USD, từng làm cố vấn cho ông Trump kế hoạch tinh giản bộ máy liên bang.
Bản thân ông Trump luôn khẳng định việc lựa chọn các doanh nhân thành đạt thể hiện sự tôn trọng đối với năng lực quản trị. Trong một bài phát biểu năm ngoái, ông nhấn mạnh: "Họ có năng lực tuyệt vời, là những lãnh đạo doanh nghiệp thông minh nhất".
Sự góp mặt của các tỷ phú cũng được ông xem là tín hiệu tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong năm đầu trở lại Nhà Trắng, ông đã thúc đẩy cắt giảm thuế, giảm bớt rào cản pháp lý và ban hành các chính sách AI có lợi cho giới đầu tư lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Huấn luyện và Tình báo David Mack ngày 14/8 tại Garden City, New York. Ảnh: AP
Tuy nhiên, giới phân tích và các tổ chức dân sự cảnh báo về rủi ro xung đột lợi ích.
"Khi bộ máy chính quyền nằm trong tay giới siêu giàu, điều đó dễ dẫn đến những động lực lệch lạc, nguy cơ tham nhũng và đặt ra câu hỏi lớn: Họ đang thực sự phục vụ cho lợi ích của ai?", bà Lisa Gilbert, đồng chủ tịch Public Citizen, nhận định.
Việc ưu ái giới tinh hoa kinh tế cũng tạo ra thách thức chính trị cho ông Trump. Dù trở lại Nhà Trắng nhờ sự ủng hộ của cử tri tầng lớp lao động và thu nhập trung bình với cam kết hạ chi phí sinh hoạt, ông đang đối mặt với sự sụt giảm niềm tin. Tháng trước, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ cách quản lý kinh tế của ông đã giảm xuống còn 32% so với 40% ở đầu nhiệm kỳ, tạo áp lực lớn cho đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/bo-may-quan-chuc-quy-tu-gioi-sieu-giau-duoi-thoi-ong-trump-5110685.html