Theo Phó tư lệnh quân đội DPR, Eduard Basurin một phần trong dòng người di tản khỏi Debaltsevo từ hướng Slavyansk là lính Ukraine.
Khung cảnh hoang tàn ở Debaltsevo.
Ngày 6/2, dân cư vùng Debaltsevo, nơi những ngày qua phải hứng chịu rất nhiều đợt pháo kích, bắt đầu được đi sơ tán. Quá trình sơ tán sẽ tiến ra theo nhiều bước, dưới sự chứng kiến của OSCE và các quan chức Nga.
Tuy nhiên, sáng ngày 7/2, lực lượng li khai đã gửi tới chính quyền Ukraine tài liệu trong đó tuyên bố cuộc di tản ngày 7/2 sẽ không diễn ra. Nguyên nhân được phía dân quân đưa ra là để đảm bảo an toàn cho dân thường và cho những người hỗ trợ cuộc di tản khi quân Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích vào khu vực di tản.
Theo xaluan