Tại thủ đô Italia, người biểu tình đốt xe hơi, đập phá ngân hàng, châm lửa đốt trụ sở quân đội. Các cuộc tuần hành nhanh chóng biến thành bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động, bởi cảnh sát bắn hơi cay và vòi rồng vào đám đông.

Biểu tình biến thành bạo lực ở Rome khiến 70 người bị thương.

"Hôm qua mới chỉ là ngày khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phong trào toàn cầu này. Còn rất nhiều người như chúng tôi và chúng tôi chỉ muốn một giải pháp, đó là cách mạng" - Andrea Murano, sinh viên kỹ thuật 24 tuổi nói.

Thủ tướng Italia Belusconi lên án "mức độ bạo lực không thể tưởng tượng được" của cuộc biểu tình. Ông nói rằng các cuộc đụng độ là dấu hiện đáng lo ngại. Thị trưởng Rome Gianni Alemando nói rằng "đã chứng kiến ngày tồi tệ nhất của Châu Âu ở Rome".

Khoảng 70 người bị thương sau các cuộc đụng độ, trong đó có 3 người trong tình trạng nghiêm trọng.

7.000 người biểu tình ở Brussels.

Tại Madrid và Lisbon, hàng nghìn người xuống đường, trong khi đó nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange cũng tham gia biểu tình ở thủ đô London.

Các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào "Chiếm phố Wall" ở Mỹ và Tây Ban Nha, lan rộng tới 951 thành phố tại 82 quốc gia khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. Khởi nguồn của phong trào biểu tình bắt đầu từ quảng trường Puerta de Sol tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 15.5. "Tôi nghĩ rằng phong trào biểu tình được sinh ra tại đây, sau đó mới lan rộng khắp thế giới" - Carmen Martin, người biểu tình tại Madrid nói.

Ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, khoảng 50.000 người tham gia biểu tình. "Chúng tôi là nạn nhân của đầu cơ tài chính và chương trình thắt lưng buộc bụng. Chúng tôi sẽ phải thay đổi hệ thống thối nát này" - Mathieu Rego, 25 tuổi nói.

Các cuộc biểu tình cũng nổ ra ở Amsterdam, Athens, Brussels, Geneva, Paris, Sarajevo và Zurich. Ở London, khoảng 800 người tụ tập tại quận tài chính gần Nhà thờ St Paul, giơ cao biểu ngữ "Không cắt giảm" và "Goldman Sachs là ma quỷ". 5 người bị bắt giữ, trong đó có 3 người bị bắt vì tội tấn công cảnh sát, 2 người còn lại bị bắt vì tội vi phạm trật tự công cộng.

3.000 người tham gia biểu tình ở Đan Mạch.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, tại New York, Washington và các thành phố của Canada, hàng nghìn người cũng tham gia tuần hành. Cảnh sát bắt giữ 24 người biểu tình ở New York, tâm điểm của phong trào Chiếm phố Wall. Tại Canada, hơn 10.000 người thổi bong bóng và hô vang khẩu hiểu chống doanh nghiệp tại các cuộc biểu tình trên nhiều thành phố. "Tôi tin rằng một cuộc cách mạng đang diễn ra" - ông bố 30 tuổi Annabell Chapa nói.

Liên minh Châu Âu cũng trở thành mục tiêu của sự giận dữ bởi cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro vẫn tiếp diễn. 9.000 người tuần hành tới trụ sở EU ở Brussels và trụ sở Ngân hàng Châu Âu ECB ở Frankfurt.

Ở Châu Á, 500 người tập trung tại quận tài chính Hong Kong để trút giận. Hơn 100 người biểu tình tại Tokyo, trong khi 600 người tuần hành tại Sydney, dựng trại bên ngoài ngân hàng trung ương Australia.

Hoàng Dung (Theo AFP)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.