Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thành phố Melbourne để phản đối đạo luật mà họ cho là gia tăng quyền lực của cảnh sát trong việc đàn áp các cuộc biểu tình.
Ảnh minh họa
Đập trống và hô vang “chúng tôi có quyền biểu tình”, đám đông diễu hành qua tuyến đường Russell và Bourke từ Hội trường Hội Thương mại đến toà nhà quốc hội bang Victoria.
Phát biểu ý kiến trước đoàn người biểu tình, Thư ký Hội Thương mại Victoria, ông Brian Boyd cho biết chính quyền của Thủ hiến Napthine đưa ra đạo luật ngăn chặn các cuộc biểu tình vì lo ngại người lao động sẽ đứng lên đòi quyền lợi, nhất là khi nhà máy Alcoa bị đóng cửa vào thứ Ba ngày 18/2.
Tuy nhiên, Hội Chủ Doanh nghiệp Thương mại và Công Nghiệp Victoria lại cho rằng đạo luật mới sẽ bảo vệ quyền lợi cơ bản của các doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay.
Kim Phụng - Viettimes