Mikael Cho - một blogger và người đồng sáng lập trang Oomf - đã tự hỏi mình sẽ chọn cái gì để thay thế cho nguồn caffeine mà anh thường nạp hằng ngày bị cắt đứt vì nguồn nước sinh hoạt của Montreal (Canada) bị nhiễm khuẩn. Mikael đã chọn bia!
Được truyền cảm hứng, Ryoko Iwata từ trang I Love Coffee đã cho ra một sơ đồ minh họa dưới đây để giải thích về cơ chế hoạt động của tế bào thần kinh và phản xạ, cùng các kết quả nghiên cứu khoa học.
Theo Mikael, bia có thể giúp kích thích tính sáng tạo, nhất là khi bạn cần suy nghĩ, tìm ý tưởng mới. Còn cà phê thì giúp bạn thực hiện những ý tưởng đó. Nhưng uống nhiều quá hai thức này thì chả có ích gì và bạn không nên uống khi cần tập trung những công việc chi tiết, đòi hỏi óc phân tích và suy luận logic. Mikael viết: "Sự gia tăng nồng độ andrenalin từ cafeine, sự ứng chế trí nhớ của bia sẽ làm bạn mắc nhiều sai lầm."
Ảnh minh họa
Bạn cần phải lưu ý rằng "uống nhiều quá thì chả có ích gì". Thế mà người Việt đứng thứ 3 châu Á về uống bia và lọt vào top 25 nước uống bia nhiều nhất!