Theo một báo cáo mới đây cho thấy nhiều bệnh nhân sống sót sau ung thư đang phải đối mặt với tình trạng bị phân biệt đối xử nghiêm trọng khi tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm, cũng như tại nơi làm việc. Điều này cũng có nghĩa là luật pháp đã không bảo vệ được những người bị mắc bệnh này. Công trình nghiên cứu của Trung tâm tư vấn Luật và Ung thư McCabe chỉ ra rằng người dân sinh sống tại các khu vực nông thôn có nguy cơ bị tử vong do ung thư cao hơn do điều kiện về tài chính và khó khăn trong việc đi lại.
Được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Ung thư Victoria, tài liệu trên cho thấy người bị bệnh ung thư đang ngày càng bị từ chối đối với các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm du lịch. Các chuyên gia y tế cho biết tỷ lệ sống sót 5 năm sau ung thư tăng từ 47% lên 65% trong vòng 20 năm qua. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sẽ có còn có nhiều người bị ảnh hưởng bởi tình trạng phân biệt đối xử này nếu luật pháp không có thay đổi.
Một đợt khảo sát gần đây cho thấy cứ 4 người bị ung thư thì có một người gặp khó khăn về dịch vụ bảo hiểm du lịch. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư còn bị phân biệt đối xử ngay tại nơi làm việc của mình, bằng những hình thức như giảm giờ làm, giảm lương, giảm trách nhiệm khi họ trở lại làm việc.