Hãng thông tấn RT đưa tin vào 23.3.2014, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã tuyên bố Belarus công nhận Crimea là một phần của Nga. “Chúng tôi đồng tình với Liên bang Nga về vấn đề này”.
Ông Lukashenko.
Ông Lukashenko cũng nhấn mạnh rằng không có ai yêu cầu Belarus công nhận hoặc không công nhận Crimea như một bang thuộc Nga, mà đây là ý muốn của Belarus.
“Crimea không phải là một quốc gia độc lập. Nó thuộc lãnh thổ Nga. Mọi người có thể công nhận hoặc không công nhận điều đó, nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi”.
“Tôi được hỏi Belarus đóng vai trò gì trong tình hình hiện nay. Sau khi xem xét quá trình lịch sử trong khuôn khổ CIS với các thỏa thuận đã có thì chúng tôi ủng hộ Nga”.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Belarus không đối đầu với NATO và nói rằng “nếu có vấn đề nảy sinh, chúng tôi sẽ đứng về phía Nga mãi mãi”.
Mặt khác, “dưới tư cách cá nhân, không phải một chính trị gia”, Lukashenko cho rằng Ukraine nên “duy trì một nhà nước không thể tách rời, không bị chia cắt”.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng Belarus sẽ xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Ukraine sau tổng tuyển cử chính thức, nhưng nếu Ukraine quyết định gia nhập NATO, “thì hiển nhiên là phản ứng của Belarus sẽ rất gay gắt”.
“Chúng tôi sẽ ủng hộ bất cứ ai được lựa chọn bởi nhân dân Ukraine. Họ là hàng xóm chứ không phải người lạ đối với chúng tôi”.
Đồng thời, Belarus sẽ không phá bỏ quan hệ đối tác với Ukraine, nhấn mạnh rằng tổng kim ngạch hàng hóa trong năm 2013 giữa hai nước là khoảng 7 tỷ USD.