Theo ITAR-TASS, RIA-Novosti, Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 14-3, Ðiện Crem-li cho biết, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng cuộc trưng cầu ý dân ở CH tự trị Crưm về việc sáp nhập vào Nga là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 16-3.
Người dân ở TP Ðôn-nhét-xcơ, U-crai-na, tuần hành ủng hộ nước Nga. Ảnh AP
Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun, Tổng thống Pu-tin nhấn mạnh rằng, quyết định tiến hành trưng cầu ý dân của Crưm hoàn toàn phù hợp các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Theo đó, quyền tự quyết của các dân tộc được nêu rõ trong Hiến chương LHQ.
* Cuộc hội đàm kéo dài sáu giờ trong ngày 14-3 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và người đồng cấp Mỹ G.Ke-ri tại Luân Ðôn, Anh, đã không đạt thỏa thuận về việc giải tỏa những căng thẳng liên quan cuộc khủng hoảng ở U-crai-na và bán đảo Crưm. Bộ trưởng Ngoại giao La-vrốp một lần nữa khẳng định, việc lật đổ chính quyền của Tổng thống V.Y-a-nu-cô-vích là một cuộc đảo chính và không công nhận chính phủ tạm quyền tại Ki-ép. Ông La-vrốp nhấn mạnh, Mát-xcơ-va không có bất kỳ quyết định nào đối với cuộc trưng cầu ý dân ngày 16-3 về quy chế của CH tự trị Crưm. Người dân Crưm hoàn toàn có quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Ông khẳng định, Nga tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân ở Crưm, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ phản tác dụng và làm phương hại quan hệ giữa nước này với một số nước khác.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri nhắc lại quan điểm của chính quyền B.Ô-ba-ma "không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 16-3 của khu tự trị Crưm" và cảnh báo, các đòn trừng phạt đối với Nga sẽ được áp dụng nếu Mát-xcơ-va vẫn ủng hộ việc sáp nhập Crưm vào Nga.
* Ngày 14-3, Tòa án Hiến pháp của U-crai-na tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân tại CH tự trị Crưm về sáp nhập vào Nga là vi hiến. Tòa án này cũng ra lệnh dừng các hoạt động của Ủy ban đặc biệt chuẩn bị cuộc trưng cầu ý dân ở Crưm và buộc các quan chức chịu trách nghiệm phải hủy các lá phiếu và tài liệu tuyên truyền. Ngày 15-3, giới chức Ki-ép cho biết, các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra ở TP Ðôn-nhét và Khác-cốp của nước này đã làm ba người chết.
* Chính quyền nước CH tự trị Crưm ấn định ngày 15-3, một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga, là ngày "im lặng". Bộ Thông tin nước CH tự trị Crưm cho biết, trong ngày 15-3, trên các phương tiện truyền thông của Crưm, gồm cả truyền hình, sẽ không có bất cứ chương trình tuyên truyền nào cho việc bỏ phiếu "thuận" hoặc "chống" về việc sáp nhập vào LB Nga. Tuy nhiên sẽ không ai cản trở việc vận động cử tri đến các điểm bầu cử. Hiện, các quan sát viên quốc tế đến từ 21 quốc gia đã có mặt ở Crưm. Tuy nhiên, các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) từ chối không đến Crưm.
* Hội đồng Bảo an LHQ có kế hoạch họp khẩn cấp vào 22 giờ (giờ Việt Nam) ngày 15-3 theo đề nghị của Mỹ. Dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn kêu gọi các nước không công nhận kết quả trưng cầu ý dân ở Crưm, đồng thời khẳng định cuộc trưng cầu ý dân không có giá trị. Dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi Mát-xcơ-va và Ki-ép đối thoại trực tiếp. Ðáp lại, một quan chức ngoại giao Nga cho biết, dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn nói trên là "không thể chấp nhận được" khi kêu gọi bác bỏ kết quả trưng cầu ý dân ở Crưm. Giới ngoại giao cho rằng, Nga sẽ phủ quyết nghị quyết này.
* Ngày 14-3, Tổ chức vũ khí và công nghệ quốc gia Nga "Rostec" cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã bị chặn trên bầu trời khu tự trị Crưm. Theo Rostec, UAV đang bay ở độ cao 4.000 m và gần như không thể nhìn thấy được từ mặt đất. Ðây là chiếc UAV MQ-5B thuộc Lữ đoàn Do thám số 66 của Mỹ đặt tại Ba-va-ri-a (Ðức).
* Phản ứng trước cuộc khủng hoảng tại U-crai-na, bốn nước Trung Âu thuộc nhóm Visegrad 4 (V4 - gồm CH Séc, Hung-ga-ri, Ba Lan và Xlô-va-ki-a) ngày 14-3 đã ký hiệp ước quân sự nhằm phối hợp lên kế hoạch phòng thủ dưới sự bảo trợ của NATO và Liên hiệp châu Âu (EU). Bộ Quốc phòng Hung-ga-ri cho biết, V4 sẽ gồm 3.000 binh sĩ và hoạt động như một đơn vị khu vực trong khuôn khổ các hoạt động của NATO hoặc EU. Hiệp ước cũng bao gồm các cam kết tập trận chung và phối hợp về chi tiêu quốc phòng.
* Ngày 15-3, Tổng thống tạm quyền U-crai-na O.Tu-rơ-chi-nốp tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp để củng cố quân đội. Ông Tu-rơ-chi-nốp đã trực tiếp thị sát một cuộc tập trận của quân đội U-crai-na gần thủ đô Ki-ép và cho biết, nhiều cuộc tập trận tương tự đang diễn ra ở nước này. Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền A.Y-a-xê-ni-úc cho biết, Ki-ép đang thảo luận với Mỹ và NATO về khả năng trợ giúp kỹ thuật quân sự.