Bảo vệ đường biên giới trên biển của Úc

09:51' 19-11-2016
Chương trình Operation Sovereign Borders được thành lập vào tháng Chín 2013 để ngăn chặn người tị nạn nhập cư đến Úc bằng đường biển.

Photo: newsroom.border.gov.au
Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Joint Agency Task Force, Thiếu Tướng Andrew Bottrell đã trả lời một số câu hỏi về chương trình này.
Chương trình Operation Sovereign Borders và lực lượng đặc nhiệm Joint Agency Task Force là gì?
Lực lượng đặc nhiệm Joint Agency Task Force chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của 16 phòng ban và các tổ chức để ngăn chặn nạn buôn lậu người qua đường biển. Lực lượng đặc nhiệm này được thiết lập vì số người tử vong trên biển cao, và dòng người tị nạn đổ xô đến Úc khiến chương trình nhân đạo của quốc gia này bị ảnh hưởng. Lực lượng đặc nhiệm này khá toàn diện, bao gồm các thông tin liên lạc, kết nối ngoại giao và hợp tác thực thi pháp luật. Ngoài ra, lực lượng này cũng bao gồm hoạt động an ninh hàng hải và rà soát khu vực tại đảo Manus và Nauru.
Những lời đồn và nhận thức sai lầm phổ biến
Một số người xem những kẻ buôn lậu người như vị cứu tinh vì tin rằng những kẻ này sẽ giúp họ đến nơi mà họ muốn đến. Những kẻ buôn lậu người có thể tự xưng là các tổ chức nhập cư hợp pháp, và một số người có thể bị lừa bởi điều này. Một khi dụ dỗ được những người khác lên thuyền, những kẻ buôn lậu người sẽ không quan tâm những gì sẽ xảy ra với họ. Chính phủ Úc thống kê rằng có đến 1,203 người đã thiệt mạng, và tin rằng số người bị tử vong sẽ nhiều hơn thế.
Thủ đoạn của những kẻ buôn lậu người là gì?
Bọn chúng thường nói với mọi người rằng các chính sách của Úc đã thay đổi. Để giải quyết tình trạng khủng hoảng ở Syria, Úc đã đồng ý tiếp nhận thêm 12,000 người tị nạn. Những kẻ buôn lậu người nói dối rằng Úc sẽ tiếp nhận bất cứ ai đến từ Syria. Để chứng minh, bọn chúng sẽ đưa ra một số bài báo trên các phương tiện truyền thông mà không có các thông tin rõ ràng.
Chính phủ Úc không chỉ nỗ lực để cảnh báo với các cá nhân rằng họ không chỉ gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc bị mất tiền, mà còn cảnh báo những hậu quả có thể xảy ra nếu họ đến Úc mà không có visa. Thực tế là, nếu họ không thuộc diện cần được bảo vệ, họ sẽ bị buộc trở về nơi xuất phát. Những kẻ buôn lậu người sẽ không nói với họ về điều này.
Những số liệu và thống kê mới nhất về nạn buôn người đến Úc
Hơn 800 chiếc thuyền đã đến Úc trong giai đoạn 2008-2013, với hơn 50,000 người. Kể từ khi chính phủ Úc bắt đầu chiến dịch buộc các con thuyền trở về nước, chỉ có một chiếc thuyền đến Úc thành công vào tháng Bảy 2014. Chính phủ Úc đã buộc 29 chiếc thuyền trở về nơi xuất phát, với 840 người, nhưng đảm bảo rằng những chiếc thuyền này đã trở về nơi xuất phát an toàn cho dù đó là Việt Nam, Sri Lanka hay Indonesia.
Chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý xem xét tái định cư cho người tị nạn đang bị giam giữ tại Nauru và Papua New Guinea. Chính sách này có ý nghĩa gì đối với quý vị?
Những kẻ buôn lậu người sẽ lợi dụng thông báo này để dụ dỗ người khác lên thuyền. Bọn chúng có thể sẽ nói rằng chính sách của Úc đã thay đổi, nếu đến Nauru, quý vị có thể đến Mỹ. Thế nhưng, đó không phải là sự thật, vì chính sách này chỉ có hiệu lực một lần và không áp dụng cho bất cứ ai đến sau.
Việc vượt qua an ninh biên giới của Úc là rất khó khăn. Chính phủ Úc đã triển khai nhiều tàu và máy bay, và tăng cường thực thi pháp luật và hợp tác tình báo ở nước ngoài, và vì vậy có thể phát hiện và làm suy yếu mạng lưới của những kẻ buôn lậu người. Chính phủ Úc cũng tăng cường nỗ lực truyền thông. Nếu mọi người được cảnh báo tốt, những kẻ buôn lậu người sẽ không dụ dỗ được họ.
Những xem xét quan trọng đối với người Việt là gì?
Kể từ tháng Ba năm ngoái, chính phủ Úc đã phát hiện 3 chiếc thuyền chở gần 100 người từ Việt Nam. Họ là những người di cư kinh tế và không có lý do chính đáng để có mặt ở Úc. Chính phủ Úc đã làm việc với chính phủ Việt Nam để đưa họ trở về nước, và thực hiện các biện pháp để đảm bảo họ được an toàn. Mọi người nên hiểu rằng những cá nhân tổ chức các chuyến vượt biên này sẽ phải đối mặt với vấn đề chính trị khi trở về nước. Cũng giống như chính phủ Úc truy tố những kẻ buôn lậu người thông qua hệ thống pháp luật, chính phủ Việt Nam cũng áp dụng các quy định pháp luật đối với người vượt biên.
Những thông tin khác cần biết
Úc có chương trình di cư vĩnh viễn rất lớn. Mỗi năm Úc tiếp nhận 190,000 người định cư vĩnh viễn. Hiện 60% trong số họ là người lao động có kỹ năng, và 40% còn lại di cư để đoàn tụ gia đình. Úc cũng có một chương trình nhân đạo đặc biệt, với số người tị nạn được nhập cư tăng từ mức 13,750 người lên mức 18,750 người vào năm 2019. Chính sách này giúp Úc trở thành quốc gia tiếp nhận người tị nạn lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, chính phủ Úc mong muốn các tổ chức như Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) xác định những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất để được tái định cư, và muốn đưa những người này đến Úc bằng máy bay, chứ không phải như những kẻ buôn lậu người lừa gạt tiền bạc và đưa họ lên những chiếc thuyền bất hợp pháp. Đó là những điều mà nhiều người Úc nên biết.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất