Bảo quản tim hiến tặng - Hy vọng cho bệnh nhân cấy ghép tạng
Theo một nghiên cứu mới đây tại Victoria, tim có thể được “bảo quản sống” ngoài cơ thể trong 1 thời gian dài hơn rồi mới được cấy ghép vào cơ thể người cần ghép tạng.
ảnh minh họa
Phương pháp này được phát triển tại Bệnh viện Alfred ở thành phố Melbourne. Các nhà nghiên cứu đã phát minh một thiết bị có kích thước bằng chiếc tủ lạnh nhỏ có thể bảo vệ tim hoạt động bên ngoài cơ thể đến 12 giờ bằng cách cung cấp ô xy và chất dinh dưỡng. Với thiết bị này, tim có thể “sống” ngoài cơ thể trong thời gian dài gấp ba lần so với phương pháp bảo quản trong thùng đá.
Người phát ngôn bệnh viện, Giáo sư Frank Rosenfeldt nói rằng thời gian bảo quản tim hiến tặng lâu hơn đồng nghĩa với việc có thêm nhiều bệnh nhân cần ghép tạng được cứu sống. Ngoài ra, Giáo sư Rosenfeldt cũng cho biết thiết bị mới còn có khả năng phục hồi những quả tim được hiến từ cơ thể người cao tuổi và những quả tim không còn hoạt động tốt.
Kim Phụng - Viet Times