Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết mặt trời vừa phóng ra một vết lóa khổng lồ từ Vùng 2035, khu vực nằm ở rìa phía tây nếu nhìn từ hướng Trái đất. Cơn bão làm gián đoạn sóng vô tuyến trên Trái đất 1 giờ và vẫn có thể gây nguy hiểm ở tương lai gần.
Vết lóa cấp X
Space.com dẫn thông báo từ Trung tâm Dự đoán Bão mặt trời của Mỹ cho biết, vết lóa được xác định ở cường độ X1.4, làm gián đoạn sóng vô tuyến tần số cao trong khoảng 1 giờ trên địa cầu. Nơi chịu ảnh hưởng là hầu hết Thái Bình Dương và Vành đai phía Đông của vùng biển này. Đây là vết lóa cấp X thứ 4 trong năm nay.
Thông báo nói, “Vùng 2035 đang xoay khỏi tầm mắt và sẽ không còn gây thêm phiền phức nào, nhưng trong tương lai gần thì có thể gây nguy hiểm”
NASA cho biết khi nhắm thẳng về phía Trái đất, các vết lóa cấp X có thể đe dọa an toàn của phi hành gia trên không gian, cũng như can thiệp vào hoạt động của vệ tinh viễn thông và định vị trên quỹ đạo.
Hiện tượng phun trào của khí nóng trên Mặt Trời, hay thường được gọi là bão mặt trời, tạo ra sóng xung kích có thể di chuyển trong không gian với tốc độ hàng triệu dặm một giờ (khoảng 1 triệu km/h). Khi "bão Mặt trời" đổ bộ tới Trái đất, những hạt điện tích của nó di chuyển với tốc độ cỡ 400-700km/s, tạo ra những đợt sóng vô tuyến tấn công vào bầu khí quyển của hành tinh của chúng ta và gây một sức ép cực lớn lên từ trường Trái đất.
Các cơn sóng này làm gián đoạn hệ thống liên lạc, gây hỏng hóc các vệ tinh địa tĩnh, làm hư hại các sản phẩm công nghệ điện tử, thậm chí gây tê liệt hệ thống điện.