Báo cáo về sự an toàn của học sinh tại 1559 trường học công lập ở tiểu bang Victoria cũng cho thấy tỷ lệ cố ý tự sát tăng ở mức báo động với 38% trong 3 năm, tính đến năm 2009.
Ảnh minh họa
Tình trạng bạo lực qua internet được xác định là một nguy cơ gia tăng hoặc nguy cơ đang nổi, với mức gia tăng là 3/4.
Tuy nhiên với cách nhìn tích cực hơn, báo cáo chỉ ra rằng số “vụ việc nghiêm trọng” trong các trường hợp bao gồm việc phạm tội như bạo lực học đường, bạo lực tình dục và tội phạm liên quan đến ma túy, đã giảm một phần tư.
Số trường hợp phạm tội bạo lực có liên quan đến học sinh giảm 26% xuống còn 191 trong ba năm tính đến năm 2009, trong khi đó số trường hợp được cho là bạo lực tình dục có liên quan đến học sinh giảm 30% từ 271 trường hợp năm 2007 xuống còn 190 trong năm 2009.
Bạo lực qua internet vẫn là một vấn đề gây nhức nhối. Báo cáo cho thấy Sở giáo dục chưa “xác định rõ cách khắc phục của các trường học đối với tình trạng bạo lực qua internet”.
Cũng theo báo cáo này, hiệu trưởng các trường học bày tỏ mối lo ngại rằng bạo lực qua internet là một vấn đề đặc biệt nan giải cần đòi hỏi có biện pháp đối phó.