Trong bối cảnh việc làm trong ngành sản xuất tiếp tục bị cắt giảm, Đảng Lao động bang Victoria ngày 15/8 lên tiếng báo động về tình trạng thất nghiệp tại các vùng ngoại ô phía Tây và phía Đông Nam Victoria.
ảnh minh họa
Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Australia, 10% người dân thành phố Geelong đang rơi vào tình trạng không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành phố này đã tăng từ 9.5% trong tháng Sáu lên 10.5% trong tháng Bảy và tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng là 8.4%. Tại Warrnambool và khu vực Tây Nam Victoria, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Bảy là 9.5% sau khi tăng lên mức cao nhất 9.9% trong tháng Năm. Năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực vùng sâu vùng xa đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Ba 2006 với tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng là 8.9%.
Tại các vùng ngoại ô phía Đông Nam thành phố Melbourne, nơi các ngành sản xuất tập trung tại Dandenong, Hallam và Cranbourne, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 8.3%, cao nhất kể từ tháng Mười 1998. Giám đốc phụ trách việc làm phe đối lập Tim Pallas nói rằng sự thiếu quan tâm của Thủ hiến Denis Napthine đối với khu vực vùng sâu vùng xa là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp đáng báo động như hiện nay.
Kim Phụng - Viet Times