Hội đồng thành phố đã chi $13,000 để thực hiện báo cáo về tình trạng vô gia cư tại khu vực này.
Thị trưởng thành phố Khal Asfour cho biết vô gia cư đã trở thành một vấn nạn phức tạp mà cả cộng đồng đang phải nỗ lực ngăn chặn. "Số liệu viết trong bài báo đều ở mức đáng báo động và vượt ra khỏi tầm kiểm soát", thị trưởng Asfour bày tỏ.
Ông cho biết Hội đồng thành phố Bankstown sẽ quyết tâm phối hợp với các tổ chức địa phương để ngăn chặn tình trạng này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong nửa đầu năm 2011, có 391 người dân phải sống trong cảnh vô gia cư hoặc có nguy cơ bị vô gia cư ở Bankstown. Trong năm 2008-09, có 698 người phải tìm đến sự hỗ trợ của Cơ quan nhà ở NSW Housing.
Theo phân tích, những vấn nạn về sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình, tan vỡ gia đình và thiếu dịch vụ nhà ở giá rẻ là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vô gia cư trong cộng đồng. Báo cáo phân tích nói trên do tổ chức Bankstown Creating Links thực hiện.