Cả em và người yêu đều còn rất trẻ. Chúng em đã quan hệ được 4 tháng nhưng không dùng biện pháp tránh thai nào cả vì anh ấy xuất tinh ngoài. Mỗi hôm bọn em thường quan hệ 2 đến 3 lần liên tiếp trong 1 ngày. Mỗi tuần 2 đến 3 hôm như vậy. Thường mỗi lần xuất tinh anh đều rút ra tầm 3, 4 giây thì mới phóng tinh, chỉ có 2 3 lần vì quá ham muốn quá nên gần “xuất” vừa anh ấy mới thoát ra ngoài.
Sau mỗi lần quan hệ thì em có rửa âm đạo nhưng chỉ rửa với nước. Có lần do sợ quá nên em có đi mua que thử và thử 2 lần cách xa nhau đều 1 vạch. Thời kì kinh nguyệt của em là 1 tuần và những ngày cuối vì rất ít nên bọn em có quan hệ. Đầu tháng và khoảng 5 ngày trước bọn em có quan hệ, do quá ham muốn nên anh ấy đã phóng tinh gần “cô bé” của em. Anh đã dùng khăn lau đi. Anh ấy vào rất sâu để em được “lên đỉnh”. Em không biết mình có thai ngoài ý muốn hay không? Em vẫn chưa đến kì kinh nguyệt và không dám đi mua que thử nên vẫn lo sợ!
Chúng em quan hệ không bảo vệ và em sợ rằng mình đã có thai ngoài ý muốn (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây em hay đau đầu chóng mặt và khi đánh răng cho bàn chải vào sâu thì có cảm giác buồn nôn. Đôi lúc cảm thấy bụng có nhịp đập. Em cũng đang dùng cách nhịn ăn để giảm cân và em sợ do quá lo lắng nên mới có cảm giác như vậy. Em mong chuyên mục trả lời nhanh giúp em xem em có thai hay không để em bớt lo lắng hơn! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:
Thứ nhất, để nói rằng em có khả năng mang thai hay không, câu trả lời là có. Thậm chí khả năng đó rất cao. Xuất tinh ngoài chưa bao giờ được coi là một biện pháp tránh thai an toàn. Ngay cả trong tình huống bạn trai em cho rằng mình kiểm soát được tình hình, không để xảy ra tình trạng sắp “xuất binh” mà không rút ra kịp thì cũng không có gì chắc chắn là em sẽ tránh thai được cả. Bởi lẽ trong quá trình quan hệ, nam giới thường tiết ra một lượng chất nhờn, trong đó có chứa tinh trùng và dù chưa xuất tinh thì chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến em mang thai rồi.
Ở trường hợp của em, đã xảy ra tình trạng không kiểm soát được, để “xuất tinh” gần vùng nguy hiểm như thế thì nguy cơ có thai càng cao. Khoảng 7 – 10 ngày sau khi quan hệ không bảo vệ như vậy, em nên mua que thử thai để sớm biết kết quả. Những biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, thấy bụng có nhịp đập chỉ là cảm giác lo sợ của em tạo ra mà thôi. Bởi lẽ ngay cả khi em có thai thì những biểu hiện đó cũng chưa thể xuất hiện ở thời điểm này được. Không có những biểu hiện đó nhưng không đồng nghĩa với việc em không có thai đâu nhé.
Khi quan hệ quá nhiều sẽ gây lao lực, mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Vì thế hãy biết điều chỉnh sao cho hợp lí nhất để đảm bảo các vấn đề khác trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Ngoài việc kiểm tra xem mình có mang thai ngoài ý muốn hay không, chuyên mục còn một vấn đề nữa cần nhắc nhở em. Thứ nhất, các em không nên tiếp tục quan hệ tình dục không bảo vệ như vậy nữa. Xuất tinh ngoài không đảm bảo để tránh thai, vẫn có thể lây nhiễm các bệnh tình dục. Hơn nữa, nó còn khiến cho nam giới có thể bị rối loạn cương dương vì cứ phải khống chế, kiềm chế chuyện xuất tinh dẫn tới bị ức chế. Nếu kéo dài tình trạng đó sẽ khiến nam giới bị rối loạn.
Thứ hai, theo như em chia sẻ thì tần suất quan hệ của các em như vậy là quá nhiều. Tất nhiên, các em còn trẻ, có sức khỏe nhưng cũng không nên quan hệ với tần suất dày đặc như vậy. Các em còn phải dành thời gian cho nhiều việc khác nữa. Khi quan hệ quá nhiều sẽ gây lao lực, mệt mỏi và suy nhược cơ thể. Vì thế hãy biết điều chỉnh sao cho hợp lí nhất để đảm bảo các vấn đề khác trong cuộc sống.
Chúc hai em mạnh khỏe và hạnh phúc!