“Quân đội Bắc Hàn đã bắt thử 2 tên lửa không đối hạm từ các máy bay ném bom IL-28, một vụ bắn thử vào tháng 10 và một vụ vào đầu tháng 11”, hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin, trích dẫn một nguồn tin chính phủ.
Ảnh minh hoạ: Một vụ thử tên lửa của Bắc Hàn
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn từ chối bình luận về thông tin trên.
Các tên lửa được thử nghiệm là một phiên bản khác của tên lửa đất đối hạm Styx mà Bắc Hàn triển khai dọc bờ biển phía tây nước này, với tầm bắn 40km, Yonhap cho biết.
“Nếu Bắc Hàn bắn tên lửa không đối hạm từ các máy bay ném bom IL-28 gần đường biên giới trên biển - gọi là Đường giới hạn phía bắc (NLL), điều đó sẽ gây ra một mối đe doạ nghiêm trọng đối với các tàu tuần tra và tàu khu trục của chúng ta di chuyển ở phía nam NLL”, nguồn tin nói.
“Giới chức quân đội Nam Hàn đang đẩy mạnh phòng thủ trên bộ và trên các tàu”, nguồn tin trên nói thêm, nhưng không tiết lộ không tin chi tiết.
Bắc Hàn không công nhận NLL là biên giới biển hợp pháp vì nó được Bộ chỉ huy quân Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu đơn phương vẽ ra sau Chiến tranh Bắc Hàn. Các vụ xô xát hải quân đã bùng phát gần đường biên giới này vào các năm 1999, 2002, và 2009.
Căng thăng đã gia tăng khi Nam Hàn cáo buộc Bắc Hàn bị cáo buộc đánh đắm một tàu chiến nước này gần biên giới biển tranh chấp hồi tháng 3/2010, làm 46 thuỷ thủ thiệt mạng.
Mối quan hệ giữa 2 nước càng gia tăng sau khi Bắc Hàn nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong ngay ở phía nam NLL, khiến 4 người Nam Hàn thiệt mạng tháng 11/2010.
Sau vụ tấn công, Nam Hàn đã triển khai các tên lửa đất đối không Cheonma trên các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong.
Trong những tháng gần đây, đã có các dấu hiệu cho thấy sự ấm lên trong mối quan hệ giữa hai nước. Seoul đã thay vị bộ trưởng có đường lối cứng rắn chịu trách nhiệm về quan hệ liên Hàn và chuyển hàng viện trợ y tế tới Bắc Hàn.
Hoàng Dung (Theo AFP)